Theo đó, bệnh nhân H.V.B. (67 tuổi, trú tại xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) vào viện với tình trạng đau bụng vùng hạ vị, đau âm ỉ liên tục tăng dần kèm theo vùng bụng dưới bị căng tức.
Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả siêu âm màu 4D cho thấy bệnh nhân có khối U bì buồng trứng trái (kích thước 60×45mm)
Nhận định đây là khối U lớn ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân, đặc biệt là người bệnh cao tuổi, các bác sĩ Khoa Sản tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối U bì buồng trứng. Sau 45 phút phẫu thuật, khối U bì buồng trứng được bóc tách, bên trong khối u có tóc, răng, sụn xương.
Hậu phẫu, sức khoẻ bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt và tiếp tục được đưa về theo dõi, điều trị tại Khoa Sản. Dự kiến sau 7 ngày sẽ được xuất viện.
![]() |
Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. |
Trước đó, ngày 23/5, tại Khoa Sản - Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh, bệnh nhân N.T.H (35 tuổi, trú tại xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nhập viện với các biểu hiện như: đau bụng vùng hạ vị, sốt, có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Sau khi được thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy: Hình ảnh Áp-xe (Abcess) phần phụ.
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi. Trong quá trình mổ nội soi thấy 2 vòi tử cung của người bệnh căng to, ứ đầy mủ, dính vào các tạng ổ bụng như ruột, tử cung, buồng trứng. Vì vậy các bác sĩ đã tiến hành gỡ dính, cắt 2 vòi tử cung, rửa sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu.
Sau phẫu thuật 4 ngày, bệnh nhân tỉnh, hết đau bụng, không sốt, ăn uống đi lại bình thường.
Theo BS.CKII Đặng Thị Việt Phương – Trưởng Khoa Sản - TTYT huyện Phù Ninh khuyến cáo: Bệnh nhân có khối U nang buồng trứng cần đi thăm khám và theo dõi định kỳ nhằm phát hiện các khối U có nguy cơ ác tính hoặc phình to để điều trị kịp thời.
Còn đối với Áp xe phần phụ là tình trạng viêm 2 vòi trứng, ứ mủ, nếu để lâu khối áp xe có thể vỡ mủ gây viêm phúc mạc toàn thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Các chị em phụ nữ không nên tự mua thuốc uống mà nên tới cơ sở y tế uy tín thăm khám ngay khi có dấu hiệu đau vùng bụng dưới.