Phục bắt đối tượng khoét tường trốn khỏi phòng giam suốt 3 tháng

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng mới mai phục, bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã 3 tháng trước vì trốn khỏi phòng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).
Đối tượng Đoàn Trân bị bắt giữ tại TP HCM.
Đối tượng Đoàn Trân bị bắt giữ tại TP HCM.

Hai đối tượng gồm Đoàn Trân (50 tuổi, trú tại Khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) và Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú ở thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh).

Đoàn Trân bị công an huyện Cam Lộ mai phục, bắt vào 14h10 hôm nay, 19/5, tại nhà chờ Cổng số 1, Bến xe Miền Đông, TP HCM.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiềm đã bị Công an huyện Cam Lộ đã bắt giữ tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông).

Trước đó, hơn 21h ngày 1/12/2021, trên Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Tân Xuân 1 (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ), công an phát hiện, bắt giữ Văn Ngọc Đức (29 tuổi) và Trần Xuân Tâm (41 tuổi, cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) vận chuyển 11 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Đoàn Trân là đối tượng vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao cho Đức và Tâm nên đã bắt giữ Trân Đoàn Trân bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Còn Nguyễn Văn Tiềm bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và nhận hình phạt 5 năm tù giam, đang trong thời gian chờ thi hành án;

Rạng sáng 20/2, Tiềm và Trân đã khoét tường ở buồng giam thuộc nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ rồi bỏ trốn.

Đọc thêm