Phục bắt đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm tại ga tàu trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quá trình khống chế để vô hiệu hóa chiếc dao Tường giấu trong người, một cảnh sát bị thương nhẹ.
Đối tượng Hoàng Văn Tường. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.
Đối tượng Hoàng Văn Tường. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Hoàng Văn Tường (sinh năm 1983, đăng ký hộ khẩu thường trú phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2013 với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng lẩn trốn lâu năm nên rất cảnh giác, ngụy trang tinh vi và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Mới đây, nhận tin báo, Tường thường xuyên có mặt ở địa bàn xã Tân Mỹ và khu Ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), Công an xã Tân Mỹ phối hợp với Cảnh sát hình sự tiến hành rà soát, theo dõi, phục bắt.

Khoảng 20h ngày 16/11, khi Tường xuất hiện tại khu Ga Đồng Đăng, công an nhanh chóng tiếp cận. Đối tượng định rút dao trong người chống trả, một thành viên tổ công tác đã kịp thời áp sát, khống chế. Trong quá trình khống chế đối tượng, cảnh sát này bị dao làm xước tay, bị thương nhẹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng bàn giao Hoàng Văn Tường cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý.

Đọc thêm