Phục bắt 'nữ quái' lừa hơn trăm triệu đồng tại quán cà phê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Nữ quái" mới ra tù khoe quen biết với lãnh đạo Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để lừa hàng trăm triệu đồng của người nhà các bị can...

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Thảo (SN 1989, trú tổ 1, phường Chi Lăng, TP Pleiku) có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong 33 tháng tù giam.

Tuy nhiên, Thảo khoe khoang quen biết với Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, có thể “chạy án” cho các bị can đang bị cơ quan điều tra khởi tố. Thảo nói có thể “chạy” giảm nhẹ hình phạt tử hình, phạt tù thành án treo hoặc trắng án, để lừa tiền người nhà các bị can.

Ngày 10/6, nhận tin báo của 4 người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng xác minh, theo dõi hành tung đối tượng.

Nguyễn Thị Thảo và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Thị Thảo và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Khoảng 15h30 ngày 24/6, tại một quán cà phê hẻm 338 Trường Chinh (phường Trà Bá, TP Pleiku), lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Thảo đang nhận 115 triệu đồng tiền “chạy án”.

Trước cán bộ điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Thảo thừa nhận đưa ra thông tin không có thật là có khả năng “chạy án” cho người nhà một phụ nữ ở huyện Ia Grai để chiếm đoạt tổng cộng là 230 triệu đồng của nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Nguyễn Thị Thảo để làm rõ, xử lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm