Phúc thẩm vụ án ngược đãi vợ

Ngày 28/7 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên toà phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Doanh (sinh năm 1975, ở Đạo Thượng, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội) phạm tội “Ngược đãi” đối với vợ, dẫn đến cái chết thương tâm của chị Nguyễn Thị Lưu (sinh năm 1976).

Ngày 28/7 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên toà phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Doanh (sinh năm 1975, ở Đạo Thượng, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội) phạm tội “Ngược đãi” đối với vợ, dẫn đến cái chết thương tâm của chị Nguyễn Thị Lưu (sinh năm 1976).

Người nhà nạn nhân tại phiên sơ thẩm

Tại phiên tòa sơ thẩm, VKS truy tố Nguyễn Văn Doanh về hành vi ngược đãi theo Điều 151 Bộ luật Hình sự (BLHS). Sau khi xem xét vụ án, HĐXX TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt Doanh 24 tháng tù treo, buộc bồi thường 30 tháng, mỗi tháng 650.000đồng.

Tuy nhiên, Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng, VKS truy tố Doanh về hành vi ngược đãi là sai. Vì Điều 151 BLHS nói đến hành vi ngược đãi và hậu quả của việc ngược đãi cao nhất là nghiêm trọng. Nếu việc ngược đãi mà dẫn đến người bị ngược đãi tự sát thì phải chuyển sang truy tố về tội “Bức tử” theo Điều 100 BLHS. Các cơ quan tiến hành tố tụng đều cùng nhau kết luận rằng Nguyễn Văn Doanh đã ngược đãi vợ là chị Lưu dẫn đến việc chị Lưu uống thuốc bả chó mà chết, nhưng lại kết án Doanh phạm tội “Ngược đãi” là không đúng.

T.H

Đọc thêm