Qatar đầu tư 15 tỉ USD vào Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO) - Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Qatar đã cam kết đầu tư trực tiếp 15 tỉ USD vào Thổ Nhĩ Kỳ cho dù nước nay đang vật lộn với khủng hoảng tiền tệ.
Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters/NLĐ
Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters/NLĐ

Theo Reuters, sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Quốc vương Qatar ngày 15/8 ở Thủ đô Ankara, hai bên đã bàn bạc với nhau về quan hệ song phương và các vấn đề trong khu vực. Quốc vương Al Thani tuyên bố Qatar sẽ đầu tư trực tiếp 15 tỉ USD vào Thổ Nhĩ Kỳ. Phía giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về gói đầu tư của Qatar. Tuy nhiên theo Reuters, số tiền nói trên sẽ được “rót” vào các ngân hàng và thị trường tài chính của quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã có mối quan hệ ngoại giao thân thiết trong nhiều năm. Điển hình là vào năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ Qatar trong khủng hoảng ngoại giao với các nước vùng Vịnh, bao gồm cả việc gửi quân đến đóng tại Doha.