Quân đội chung tay vì người nghèo: Hiệu quả từ những cách làm sáng tạo

(PLVN) -Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2023, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng hơn 2.000 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo biên giới…
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trao 1 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung ương.
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trao 1 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung ương.

Những hành động trên đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh (QPAN), xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cho các đối tượng chính sách và người nghèo, hộ nghèo, địa phương khó khăn.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023 (17/10 - 18/11/2023), thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sáng 20/10, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã trao biểu trưng số tiền 1 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung ương năm 2023.

Trong những năm qua, toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia; có nhiều hoạt động phối hợp với MTTQ các cấp, mang dấu ấn nổi bật, có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Đại tá Đặng Minh Tân, Trưởng phòng Dân vận, Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, các quân khu, quân chủng, đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Chương trình “Trái tim cho em”, “Internet đến trường”, “Vì em hiếu học” của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” của Bộ đội Biên phòng. Chương trình “Đồng hành với ngư dân” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Mô hình “Hũ gạo vì người nghèo”, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Quân khu 5.

Còn có thể nhắc đến mô hình giúp đồng bào nghèo nơi biên giới của Quân khu 7. Mô hình xây dựng “Nhà tình đồng đội”, “Tết quân dân” của Quân khu 9. Mô hình gắn kết hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số của Binh đoàn 15. Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của Thanh niên Quân đội; “Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của đại dịch COVID-19 của Phụ nữ Quân đội.

Chương trình “Phát triển kinh tế gia đình” đoàn viên công đoàn của Công đoàn Quốc phòng. Các DN quốc phòng thực hiện ký kết hợp đồng, nhận đỡ đầu đối tượng chính sách, trẻ em người dân tộc thiểu số và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động ở địa phương... góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Chung tay giúp người dân khu vực đặc biệt khó khăn

Thực hiện quy hoạch xây dựng phát triển các khu kinh tế - quốc phòng (KTQP) và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ Quốc phòng đã triển khai 29 khu KTQP tại các địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Đã có hơn 100 mô hình giảm nghèo được triển khai trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của 24 huyện/11 tỉnh thuộc địa bàn các quân khu với hơn 6.000 hộ dân trực tiếp được thụ hưởng từ dự án (chủ yếu là mô hình chăn nuôi, trồng trọt) được xây dựng và nhân rộng với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Các dự án thu hút hơn 2.600 đội viên là trí thức trẻ tình nguyện; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QPAN trên địa bàn đóng quân.

Các dự án, mô hình triển khai với tổng kinh phí hoạt động hơn 2.000 tỷ đồng; được các bộ, ngành, chính quyền địa phương đánh giá cao, người dân nhiệt tình tham gia, ủng hộ. Hệ thống chính trị cơ sở vùng triển khai dự án ngày càng được củng cố và hoạt động nền nếp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với nhiều lực lượng trên địa bàn, nhận nuôi 400 cháu, đỡ đầu gần 3.300 học sinh nghèo mồ côi là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia tuyên truyền, vận động học sinh tới trường, tặng cơ sở vật chất, đồ dùng học tập; thăm, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên phạm vi cả nước, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2023, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng hơn 2.000 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo với số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo biên giới... trị giá hơn 110 tỷ đồng. Hỗ trợ các địa phương khó khăn xây dựng 24 công trình dân sinh với số tiền gần 50 tỷ đồng. Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của các địa phương và hỗ trợ sinh kế, thăm, tặng quà hơn 2.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 12 tỷ đồng…

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), để tri ân nhân dân đã đùm bọc, giúp đỡ Quân đội trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Chính trị được Bộ Quốc phòng giao tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết, Nhà Đồng đội tặng cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Chương trình hỗ trợ xây dựng 2.000 ngôi nhà (mục tiêu phấn đấu 3.500 ngôi nhà) được triển khai trên 63 tỉnh, thành, thời gian triển khai từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2024, tổng số tiền tổ chức chương trình hơn 124 tỷ đồng.

Đọc thêm