Quân đội Mỹ đã bắt đầu rút quân từ sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin được Reuters dẫn lời người phát ngôn của Nhà Trắng John Kirby thông tin với báo chí tối 28/8 (theo giờ Việt Nam).
Lực lượng Hoa Kỳ hỗ trợ an ninh tại Điểm Kiểm soát Sơ tán (ECC) trong quá trình sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, ngày 26/8/2021. Ảnh: Reuters
Lực lượng Hoa Kỳ hỗ trợ an ninh tại Điểm Kiểm soát Sơ tán (ECC) trong quá trình sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, ngày 26/8/2021. Ảnh: Reuters

Trước đó, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận vài trăm binh sĩ Mỹ đã rời Afghanistan cùng ngày Tổng thống Joe Biden quyết định không gia hạn thời hạn rút quân là ngày 31/8.

"Đó là nhân viên đã được lên kế hoạch sơ tán và nhiệm vụ của họ tại sân bay đã hoàn thành. Sự ra đi của họ thể hiện sự quản lý lực lượng thận trọng và hiệu quả. Nó sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ (sơ tán) hiện tại" - ông Kirby cho biết trong một tuyên bố, xác nhận báo cáo trước đó của CNN từ hai quan chức quốc phòng rằng cuộc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan đã bắt đầu.

Thực tế là một số ít lính Mỹ đã rời đi cho thấy tình hình đang diễn biến nhanh chóng. Tốc độ sơ tán đã nhanh chóng tăng lên trong những ngày gần đây nhưng với thời hạn còn ba ngày nữa là đến thời hạn của Tổng thống Biden, quân đội Mỹ sẽ sớm buộc phải chuyển từ vận chuyển người Mỹ và Afghanistan sang tập trung sơ tán an toàn tất cả lực lượng quân sự và giảm bớt hoạt động an ninh tại sân bay Kabul.

Lầu Năm Góc đã nhận thức sâu sắc về mối đe dọa do ISIS-K và các nhóm khủng bố khác gây ra xung quanh sân bay, phát triển các tuyến đường thay thế đến sân bay cho công dân Mỹ và người Afghanistan sơ tán. Ngoài ra, Taliban đã tuyên bố công khai rằng họ không muốn sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan sau ngày 31/8, cảnh báo rằng sẽ có "hậu quả" nếu Mỹ ở lại lâu hơn.

Trong phát biểu trước cuộc họp khẩn cấp của G7 hôm 24/8, Tổng thống Biden cho biết mối đe dọa đối với quân đội Mỹ ở Kabul là một trong những lý do chính khiến ông không thay đổi ngày rút quân đã ấn định.

Ông Biden cho biết tại Nhà Trắng chiều cùng ngày: “Đã có sự nhất trí mạnh mẽ giữa các nhà lãnh đạo, cả về sứ mệnh sơ tán đang được tiến hành cũng như sự cần thiết phải phối hợp cách tiếp cận của chúng tôi đối với Afghanistan khi chúng tôi tiến về phía trước”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã nói trong một tuyên bố trước đó rằng "Tổng thống đã truyền đạt rằng sứ mệnh của chúng ta ở Kabul sẽ kết thúc dựa trên việc đạt được các mục tiêu".

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden lưu ý rằng mỗi ngày các rủi ro đang tăng cao hơn ở một quốc gia hiện do Taliban kiểm soát và đưa ra quan điểm cảnh báo cụ thể về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, điều đã trở thành mối quan tâm cấp bách trong chính quyền của ông.

Theo Lầu Năm Góc, Washington vẫn quyết tâm hoàn thành việc sơ tán quân đội khỏi Afghanistan vào ngày 31/8.

Reuters dẫn nguồn tin (giấu tên) cho biết, đến 28/8, còn chưa đến hơn 4.000 lính Mỹ tại sân bay Kabul, giảm so với 5.800 quân vào lúc cao điểm của nhiệm vụ sơ tán.

Cũng trong ngày hôm qua (28/8), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành với Taliban thông qua Qatar để "bảo vệ và hồi hương" những người Afghanistan đang gặp rủi ro kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng này.

Đọc thêm