Quân đội Nga được trang bị lô súng cối đáng gờm

(PLVN) - Viện nghiên cứu khoa học trung ương Burevestnik (trực thuộc Uralvagonzavod của Rostec) đã cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga một lô hàng gồm các tổ hợp súng cối Sani 120 mm đã được hiện đại hóa, Sputnik dẫn thông tin từ dịch vụ báo chí của Uralvagonzavod cho biết
Quân đội Nga được trang bị lô súng cối đáng gờm

"Burevestnik" đã thực hiện nghĩa vụ của mình  và vận chuyển lô hàng hệ thống súng cối 120mm đã được hiện đại hóa 2C12A cho Bộ Quốc phòng Nga", - dịch vụ báo chí cho biết.

Tổ hợp súng cối 2C12A "Sani" được thiết kế để tiêu diệt nhân lực và vũ khí hỏa lực của đối phương được bố trí trong các hầm trú ẩn kiểu dã chiến, trên các sườn dốc và trong các hẻm núi sâu, kể cả ở gần chiến tuyến phòng thủ.

Súng cối sử dụng mìn phân mảnh nổ mạnh của tất cả các biến thái từ bất kỳ hệ thống súng cối 120 mm nào. Để giải quyết các nhiệm vụ chiến thuật và hỏa lực cụ thể, có thể sử dụng các loại mìn chiếu sáng, mìn đốt cháy, cũng như tổ hợp vũ khí dẫn đường Gran.

"Nhờ công lực mạnh của mìn, tốc độ bắn cao, khả năng cơ động, tầm bắn xa, tổ hợp súng cối 120 ly nâng cấp 2C12A có thể thực hiện hiệu quả và kịp thời các nhiệm vụ khác nhau khi tiến hành chiến sự", - tập đoàn cho biết.

Đọc thêm