Quân đội Nga vô hiệu hóa hơn 80 cơ sở quân sự ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, các lực lượng vũ trang Nga đã vô hiệu hóa 83 cơ sở hạ tầng quân sự mặt đất của Ukraine, phá hủy 4 máy bay và 4 máy bay không người lái.
Ảnh minh họa: Ukrinform
Ảnh minh họa: Ukrinform

"Nhìn chung, do kết quả của các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga, 83 đối tượng trên mặt đất của cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine đã bị cấm hoạt động. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, hai máy bay Su-27 và hai máy bay Su-24, một máy bay trực thăng và 4 máy bay không người lái Bayraktar TB-2 của các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bắn hạ", Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên rằng, có 11 sân bay thuộc Không quân, 3 sở chỉ huy, một căn cứ Hải quân Ukraine và 18 trạm radar của Các hệ thống tên lửa S-300 và Buk-M1 đã bị vô hiệu hóa.

Ông nhấn mạnh rằng các cuộc không kích do Lực lượng vũ trang Nga thực hiện không nhằm vào các thành phố của Ukraine cũng như các cơ sở xã hội trong các đơn vị đồn trú quân sự mà chỉ giới hạn trong việc tấn công mạnh và làm mất khả năng hoạt động của cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine. Không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Theo Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm thứ Năm của chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Cộng hòa Donetsk và Luhansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào sáng thứ Năm rằng để đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa ở Donbass, ông đã quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ những người "đã bị lạm dụng và diệt chủng trong tám năm qua". Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Reuters đưa tin, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, cho biết hôm thứ Năm, quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.