Quân đội sẵn sàng bảo vệ bầu cử

(PLVN) - Ngoài duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử, phòng, chống thiên tai dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, trong đợt bầu cử, cán bộ, chiến sĩ toàn quân còn vinh dự khi tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền dân chủ, nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước. 
Đại diện các đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh ký giao ước thi đua.
Đại diện các đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh ký giao ước thi đua.

Phát động thi đua cao điểm làm trước cho toàn quân

Mới đây, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” làm trước cho toàn quân. Thời gian đợt cao điểm từ ngày 13/4 đến hết ngày 23/5/2021 với 4 nội dung, chỉ tiêu thi đua trọng tâm.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chuẩn bị và tiến hành bầu cử, bảo đảm các điểm bầu cử trong các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh thực sự dân chủ, đúng luật định, an toàn, thời gian hoàn thành nhanh nhất, chất lượng cao nhất, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, đúng luật định, an toàn tuyệt đối.

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử, phòng, chống thiên tai dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, phấn đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống nảy sinh. 

Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, sinh hoạt, công tác, tham gia giao thông, xây dựng nền nếp chính quy, gắn với củng cố cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Dự chương trình và phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, từng cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt phối hợp chuẩn bị, phục vụ bầu cử; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ bầu cử, nhanh gọn, an toàn, đúng luật, hoàn thành trước thời gian quy định, để mỗi điểm bầu cử của quân đội là một điểm sáng, điểm bầu cử mẫu mực trong các đơn vị bầu cử tại địa phương. 

Cùng với việc nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử tại cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham mưu, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri trên địa bàn phát huy tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử..

Quân đội thành lập khu vực bỏ phiếu riêng

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ tháng 10/2020, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 876-CT/QUTW về lãnh đạo quân đội tham gia bầu cử. Ngày 5/2/2021, Tổng cục Chính trị cũng ban hành Hướng dẫn số 276/HD-CT về thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các đơn vị quân đội được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng. Những đơn vị đóng quân gần nhau có thể phối hợp thành lập chung một khu vực bỏ phiếu, lấy đơn vị có số cử tri nhiều hơn làm điểm bỏ phiếu chung. 

Những đơn vị không có đủ điều kiện lập khu vực bỏ phiếu riêng thì tham gia bỏ phiếu chung với nhân dân địa phương nơi đóng quân. Những đơn vị do điều kiện đóng quân đặc biệt khó khăn (ví như đóng quân ở hải đảo, đồn biên phòng xa, trạm radar ở trên đỉnh núi...) cần chủ động liên hệ, phối hợp với ủy ban bầu cử ở địa phương nơi đóng quân để đề nghị cho đơn vị được bầu cử sớm theo quy định.

Theo công văn của Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị), cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi khó khăn về công tác bầu cử. Tổ chức triển khai chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 

Đẩy mạnh công tác dân vận trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, địa bàn có cán bộ quân đội được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cùng với đó, quán triệt, nắm vững các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy ban bầu cử địa phương để đề xuất các đơn vị bầu cử sớm triển khai kế hoạch tổ chức các khu vực bầu cử, tổ kiểm phiếu, các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực bỏ phiếu cả trước, trong và sau bầu cử, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV, số lượng đại biểu quân đội ở các cơ quan Trung ương là 13 đồng chí; số lượng đại biểu quân đội ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 14 đồng chí. Bên cạnh đó, 6 đồng chí cán bộ quân đội được UBTVQH giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội khóa XV. Như vậy, tổng số đại biểu quân đội được cơ cấu bầu vào Quốc hội khóa XV là 33 đồng chí.

Các ứng cử viên là cán bộ quân đội đều được cử tri nơi cư trú tín nhiệm rất cao. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và nhiều cán bộ lãnh đạo cấp quân khu, tổng cục đạt tín nhiệm tuyệt đối (100%).

Đọc thêm