Quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn mưa lũ, cháy rừng

(PLVN) - Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết, trong ba ngày (từ 21 đến 23/6), trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Cà Mau xảy ra 9 vụ thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng. Các đơn vị, địa phương đã huy động hơn 1.600 người và 76 phương tiện khắc phục hậu quả. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Trước đó, lúc 19h35 ngày 21/6, một cơn mưa giông kèm theo lốc xoáy đã càn quét qua địa bàn 3 xã biên giới thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh là Hòa Thạnh, Hòa Hội và Thành Long, làm hư hại 77 căn nhà của bà con nhân dân, làm 2 người dân bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, lốc xoáy còn làm hỏng gần 15 héc ta hoa màu, cây công nghiệp các loại của bà con trên địa bàn 3 xã. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 750 triệu đồng. 

Tại huyện Châu Thành đến nay, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phước Tân cùng các lực lượng của 3 xã đã sửa xong 55 căn nhà bị tốc mái, giúp bà con ổn định nơi ở. Riêng 22 căn nhà bị sập hoàn toàn, cấp ủy, chính quyền địa phương tại Châu Thành sẽ phối hợp cùng các gia đình bị thiệt hại khẩn trương tìm phương án khắc phục, sớm ổn định chỗ ở cho bà con nhân dân vùng biên khi mùa mưa bão vừa mới bắt đầu. 

Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Tây Ninh) cũng bị lốc xoáy, làm 168 ngôi nhà bị tốc mái, 8ha hoa màu bị gãy đổ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả.

Tại tỉnh Cà Mau, khoảng 20h30 ngày 22/6, trên địa bàn xã Khánh Thuận, huyện U Minh xảy ra lốc xoáy, làm sập 19 nhà, tốc mái, hư hỏng 23 ngôi nhà. Địa phương huy động 20 dân quân phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức khắc phục hậu quả.

Khoảng 19h45 ngày 22/6, tại xóm 7, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xảy ra cháy 2,2ha rừng thông. Địa phương đã huy động 910 người gồm bộ đội, dân quân và các lực lượng khác tổ chức dập tắt đám cháy.

Trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quãng Ngãi, Quảng Nam, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn, các đơn vị, địa phương đã huy động 625 người, 27 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. 

Đọc thêm