Quân đội triển khai nhiệm vụ tháng 1 và đón Tết Nguyên đán

(PLVN) - Sáng qua (27/12), Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Hội nghị Giao ban BQP triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BQP chủ trì Hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, chủ trì hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, chủ trì hội nghị.

Triển khai các nhiệm vụ trong tháng 1 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, quản lý kỷ luật; tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu đảm nhiệm.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển cần quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm trên biên giới và các vùng biển; các cơ quan, đơn vị lên kế hoạch để thực hiện chặt chẽ giải quyết xuất ngũ và chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới; triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2020.

Các đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao; triển khai hiệu quả Chương trình “Xuân biên cương - Tết biển đảo”, Ngày hội “Bánh chưng xanh” cũng như việc thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn… 

Đọc thêm