Quán karaoke của Phúc XO từng bị xử phạt

(PLVN) - Quán karaoke do Phúc XO làm chủ đã nhiều lần bị kiểm tra, lập viên bản.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám xét quán karaoke của Phúc XO
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám xét quán karaoke của Phúc XO

Trưa ngày 11/4, công an Q 12 (TP HCM) cho biết quán karaoke của Phúc XO kinh doanh từ năm 2018 tới nay và 4 lần (gần nhất ngày 11/4) bị kiểm tra. Ba lần trước, lực lượng chức năng chủ yếu lập biên bản về vi phạm gây tiếng ồn, hoạt động quá giờ uy định.

Mới đây nhất ngày 10/4, phòng cảnh sát hình sự công an TP HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra 15 phòng đang hoạt động tại tụ điểm karaoke của Phúc XO.

Qua kiểm tra, công an phát hiện gần 100 dân chơi gồm cả nam và nữ có biểu hiện “phê” ma túy nên mời về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm tra công an xác định có rất nhiều người dương tính với ma túy, trong đó có 30 nhân viên của quán karaoke trên.

Phúc XO tên thật là Trần Ngọc Phúc (SN 1983, ngụ Q12) gần đây khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì được mệnh danh là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Có thời điểm, Phúc XO đeo khoảng 17kg vàng trên người. Phúc XO nổi tiếng chịu chơi khi sắm nhiều vật dụng bằng vàng "khủng" như: siêu xe mạ vàng, mũ vàng, xe đạp vàng...

Đọc thêm