Quản lý quán karaoke cưỡng bức nữ nhân viên

(PLO) - Ngày 10/12, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khởi tố bị can với Vũ Thành Công (19 tuổi) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 
Vũ Thành Công. Ảnh: T.Đ/Zing
Vũ Thành Công. Ảnh: T.Đ/Zing

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 10, thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi đến làm việc tại quán karaoke trên địa bàn huyện Thạch Thất do Công làm quản lý.

Sau hai ngày, biết Công hay đánh nhân viên nếu làm không đúng ý, cô bé đã bỏ trốn. Bực tức vì điều này, Công lập tài khoản trên mạng xã hội, đóng vai người khách, liên lạc với cô bé hẹn tâm sự.

Ngày 20/11, gặp nhau ở bến xe Mỹ Đình, Công ép nạn nhân đi về quán. Dọc đường đi, Công lấy điện thoại của nạn nhân và khống chế vào nhà nghỉ để đánh, cưỡng bức. 

Đọc thêm