Quân uỷ Trung ương họp bàn nhiệm vụ năm 2015

(PLO) - Hôm qua (5/12), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2015; kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương năm 2014. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Năm 2014, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, xử lý tốt các tình huống phức tạp; làm tốt công tác xây dựng chính trị tư tưởng, giáo dục tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao cho cán bộ, chiến sĩ. 
Quân đội luôn quan hệ, gắn bó máu thịt với nhân dân, các ngành, địa phương; hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn được tỏa sáng, nhất là trong các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, phức tạp, nguy hiểm.
Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đây là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, dự báo sẽ có nhiều diễn biến mới. 
Vì vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để giữ vững toàn vẹn độc lập chủ quyền quốc gia; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững. 
Trên cơ sở phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị đã xác định một số mục tiêu, biện pháp cơ bản về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2015.

Đọc thêm