Quang Hà chấp nhận đóng vai ác khi làm giám khảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Đôi khi những giám khảo như tôi phải đóng vai ác để loại bỏ đúng những tiết mục kém hấp dẫn hơn, tránh bỏ lỡ nhân tài”, Quang Hà thẳng thắn.

Đến với chủ đề thứ 7 của Đấu trường ngôi sao 2022, khán giả được gặp gỡ lại cựu đội trưởng - ca sĩ Quang Hà, giải Nhì Đấu trường ngôi sao 2020. Trở lại với sân chơi này, Quang Hà không còn ngồi ở vị trí thân quen nữa mà trở thành giám khảo khách mời.

Chia sẻ về cảm xúc khi trở lại với sân khấu, nơi có biết bao kỷ niệm đáng nhớ gắn liền với bản thân trong suốt một quãng thời gian dài, Quang Hà cho hay: “Trở lại với Đấu trường ngôi sao với cương vị khác hoàn toàn là giám khảo khách mời là một vinh dự lớn khiến tôi hạnh phúc vô cùng vì chương trình vẫn nhớ đến mình và tin tưởng giao cho tôi “cầm cân nảy mực”, Quang Hà bày tỏ.

Bên cạnh vai trò mới, ca sĩ Quang Hà còn thể hiện sự xúc động khi trở lại với “ngôi nhà” mình từng gắn bó, từng “bỏ ăn, bỏ ngủ” dồn hết tâm huyết thi đấu: “Chương trình gợi cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc khi nhớ lại những kỷ niệm trong thời gian còn làm đội trưởng, cùng với các đồng nghiệp và ban tổ chức tạo nên một mùa giải đầu tiên thành công, được khán giả quan tâm”.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, rất nhiều kỷ niệm ùa về làm nam ca sĩ nghẹn ngào. Đội của Quang Hà khi ấy được mệnh danh là “Gia đình nghệ sĩ” bởi toàn bộ thành viên đều là những người bạn rất thân thiết ngoài đời. “Chính bởi sự thân thiết mà khi đến với tôi, các anh chị em ca sĩ đều mang hết tâm huyết và những điều tốt nhất cho tôi cũng như chương trình”, Quang Hà cho biết.

Ca sĩ Quang Hà làm giám khảo cuộc thi bản thân từng là đội trưởng.

Ca sĩ Quang Hà làm giám khảo cuộc thi bản thân từng là đội trưởng.

Khi được hỏi về sự khác nhau giữa hai vị trí đội trưởng và giám khảo khách mời thì Quang Hà đã có một số đánh giá theo cảm nhận của cá nhân mình. “Không giống như khi tôi làm đội trưởng, phải chọn ca sĩ, chọn bài cho phù hợp từng chủ đề. Chưa kể đến đêm thi, tâm trạng lúc nào cũng hồi hộp, lo lắng theo dõi các bạn đồng nghiệp thăng hoa và tỏa sáng trên sân khấu”, Quang Hà nhớ lại.

Trên ghế nóng giám khảo, Quang Hà cho biết anh cảm thấy hứng khởi khi được chứng kiến những phần thi đặc sắc của các đồng nghiệp, đồng thời đưa ra những lời góp ý cá nhân và chọn ra được phần trình diễn ấn tượng nhất đi tiếp vào vòng trong. “Ở một cương vị mang nặng tính chuyên môn và phải chọn lựa những ca sĩ xuất sắc để đi tiếp thì chắc chắn tôi phải có những tiêu chí riêng, gắt gao và kỹ lưỡng hơn. Thậm chí có cả những nhận xét thẳng thắn và “săm soi” mạnh mẽ hơn. Do đó, đôi khi những giám khảo như tôi phải đóng vai ác để loại bỏ đúng những tiết mục kém hấp dẫn hơn, tránh bỏ lỡ nhân tài”, Quang Hà thẳng thắn.

Đánh giá về ba đội trưởng của Đấu trường ngôi sao 2022, Quang Hà khẳng định chắc nịch “họ sẽ tỏa sáng” bởi theo anh đây đều là những nghệ sĩ nổi tiếng thâm niên trong nghề và tài năng nên sẽ có cách chọn lựa riêng, định hướng riêng để giúp đội của mình luôn thành công và tỏa sáng.