Quảng Nam đề xuất đặt lại tên đơn vị hành chính xã theo yếu tố văn hóa, truyền thống

(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương rà soát, đề xuất lại tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp nếu thấy cần thiết, trên cơ sở phù hợp với lịch sử, văn hóa và tâm tư cử tri địa phương, thay vì chỉ đặt tên theo số thứ tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng mới ký văn bản gửi Ban Thường vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đề xuất lại tên gọi các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp.

Động thái này diễn ra sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 18/4/2025 về sắp xếp, sáp nhập tổ chức đảng và đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh. Theo đề án được thông qua, toàn tỉnh Quảng Nam sẽ giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 233 xuống còn 88, bao gồm 76 xã và 12 phường, tức giảm hơn 60%.

Sau khi cử tri có kiến nghị, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ đặt tên đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập theo các yếu tố lịch sử truyền thống, văn hoá của địa phương. (Ảnh minh hoạ: Công Huy)

Trong quá trình lấy ý kiến cử tri tại các địa phương, nhiều người dân đã bày tỏ mong muốn giữ lại tên gọi gắn liền với truyền thống, lịch sử, văn hóa của quê hương, thay vì đặt tên theo số thứ tự như đề xuất ban đầu.

Trước nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương trên địa bàn nghiên cứu quy định tại Điều 7 Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Trường hợp có đề xuất tên gọi khác so với phương án trong Nghị quyết 45-NQ/TU, các địa phương cần khẩn trương gửi báo cáo về UBND tỉnh trước 8h ngày 21/4/2025 để tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất phương án đặt tên các xã, phường sau sáp nhập theo nguyên tắc: tên huyện hoặc thị xã kèm theo số thứ tự. Mục tiêu là đảm bảo tính khách quan, tránh tranh chấp tên gọi giữa các địa phương cũ và thuận lợi trong công tác quản lý.

Sau khi sắp xếp tỉnh Quảng Nam sẽ giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 233 xuống còn 88, bao gồm 76 xã và 12 phường, tức giảm hơn 60%. (Ảnh: Công Huy).

Theo phương án này, nhiều huyện sẽ đặt tên các xã mới theo thứ tự như: Huyện Núi Thành từ 17 xã xuống còn 7, được đặt tên từ Núi Thành 1 đến Núi Thành 7; Phú Ninh còn 3 xã (Phú Ninh 1, 2, 3); Thăng Bình còn 7 xã; Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn… đều giảm xuống còn 3–7 xã, và sẽ được đánh số tương tự.

Riêng hai thành phố trực thuộc tỉnh là Tam Kỳ và Hội An sẽ có cách đặt tên phù hợp với đặc thù đô thị. TP Tam Kỳ từ 12 phường sẽ còn lại 4, gồm: Phường Tam Kỳ, Tam Kỳ Bắc, Tam Kỳ Đông và Tam Kỳ Nam. TP Hội An sẽ còn 4 đơn vị, gồm 3 phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tam Hiệp.

Dự kiến, việc lấy ý kiến cử tri toàn tỉnh về đề án sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/4/2025. Đây được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình tinh gọn bộ máy hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.

Đọc thêm