Quảng Ngãi gắn biển công trình 300 tỷ đồng chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 đầu tiên “về đích”.

Ngày 24/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ gắn biển công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là công trình chào mừng Đại hội đầu tiên “về đích”.

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi được thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2022 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 200 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

Dự án thuộc nhóm B, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Tháng 1/2023, dự án chính thức khởi công. Công trình có thiết kế tổng diện tích sàn gần 10.000m2, trong đó, trung tâm hội nghị 1.000 chỗ ngồi và các khu hành chính, chức năng...; khu trưng bày, hội chợ khoảng 25.000m2 và các hạng mục cây xanh, cảnh quan, bãi đỗ xe...

Đáng chú ý, phương án kiến trúc được chọn là phương án tốt nhất trong 6 phương án tham gia Hội thi phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh vào tháng 3/2022. Ý tưởng xây dựng kiến trúc dựa trên những nét độc đáo của văn hóa Sa Huỳnh, tiện nghi, hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với con người.

Đồng thời, đây là công trình sử dụng hệ dầm bê tông dự ứng lực trong công trình dân dụng với khẩu độ lên tới 24m, lớn nhất Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, đây cũng là công trình đầu tiên trên địa bàn chọn giải pháp sử dụng phụ gia tăng cứng bề mặt trên nền bê tông qua xử lý, tạo cảm giác vững chãi, hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong những năm gần đây, nhiều công trình hạ tầng được xây dựng đã góp phần thay đổi diện mạo tỉnh nhà, phát triển đời sống kinh tế, xã hội địa phương. Cùng với nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là những công trình đa năng, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân ngày càng nâng cao. Trong giai đoạn đầu tư công trung hạn năm 2021-2025, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

“Mục tiêu đầu tư là xây dựng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi với quy mô, cảnh quan kiến trúc hài hòa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang thiết bị tiện nghi, sử dụng hiện đại, để tổ chức các hội nghị lớn của tỉnh, vùng, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, thương mại có ý nghĩa quan trọng và hỗ trợ triển lãm ngoài trời với quy mô lớn, hiện đại”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Để đạt mục tiêu đề ra của dự án và quản lý, vận hành, khai thác phát huy hiệu quả, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đề nghị chủ đầu tư phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh hoàn thiện lắp đặt và vận hành công trình, trang thiết bị; tạo thuận lợi cho công tác quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình sau khi bàn giao, tiếp nhận đưa vào sử dụng.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, trong đó có nhiệm vụ khai thác, sử dụng hiệu quả công trình. Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên tổ chức các hội nghị lớn của tỉnh và khu vực, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, cần tích cực thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm ngoài trời để phát huy tối đa công năng, hiệu suất sử dụng công trình.

Đọc thêm