Quảng Ngãi: Huyện Tư Nghĩa thành công đến từ quyết tâm, hành động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Đặc biệt, diện mạo vùng đất bên bờ sông Vệ với nhiều bức tranh đa sắc đã tạo niềm tin, khí thế để “tăng tốc” thực hiện những mục tiêu mới cao hơn.
Huyện Tư Nghĩa phấn đấu sẽ trở thành thị xã vào năm 2029.
Huyện Tư Nghĩa phấn đấu sẽ trở thành thị xã vào năm 2029.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Đại hội XXII Đảng bộ huyện Tư Nghĩa đề ra mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Trần Quang Tòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa cho biết: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, đặc biệt là triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giành được nhiều thành tựu nổi bật, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Dấu ấn nổi bật của huyện Tư Nghĩa là xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị. Huyện huy động nhiều nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, xem đây là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong đó, tuyến đường La Hà - Nghĩa Thuận đã được đầu tư nâng cấp với tổng chiều dài gần 5.300 mét, đi qua và nối dài thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung và Nghĩa Điền.

Với lợi thế giao thông được mở rộng, huyện Tư Nghĩa đầu tư xây dựng 2 khu dân cư An Hội Nam thuộc xã Nghĩa Kỳ và tái định cư Điền Long, xã Nghĩa Điền ngay trên trục tuyến đường chạy qua. Tuyến đường La Hà - Nghĩa Thuận hoàn thành tạo điều kiện để các xã thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với đó, đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của huyện đã hoàn thành 80% khối lượng, bảo đảm tiến độ thi công, mở rộng thị trấn Sông Vệ, đồng thời phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân.

Ông Nguyễn Duy Nhịp, thôn 2, xã Nghĩa Lâm, nói: “Được sự quan tâm của các cấp, Nghĩa Lâm đạt xã văn hóa đầu tiên của tỉnh, xã nông thôn mới; cơ sở điện, đường, trường, trạm ngày càng thay da đổi thịt, đời sống nhân dân được ổn định, phát triển”. Hiện nay, các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền, Nghĩa Thắng đều đạt xã Nông thôn mới và đang tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã Nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết, huyện tập trung thực hiện các dự án lớn, cấp bách như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện; dự án di dân, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ; dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; dự án cầu Trà Khúc 3... Hai khu đô thị là: thị trấn Sông Vệ và La Hà được mở rộng ra các vùng lân cận, vừa tạo không gian vừa kết nối, tạo đà các địa phương cùng phát triển. Tập trung kêu gọi các nhà đầu tư cùng huyện xây dựng mở rộng các khu đô thị, trục giao thông kết nối thành phố Quảng Ngãi với các huyện: Tư Nghĩa, Sơn Tịnh; cầu Trà Khúc 3 kết nối huyện Sơn Tịnh; các trục đường giao thông đường Phan Đình Phùng nối dài với khu đô thị dân cư Bàu Giang.

Đoàn kết thực chất, hệ thống chính trị vững mạnh

Theo ông Nguyễn Tấn Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Tư Nghĩa tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cốt lõi để triển khai; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Huyện ủy Tư Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cán bộ xã Nghĩa Hiệp.

Huyện ủy Tư Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cán bộ xã Nghĩa Hiệp.

Từ năm 2021 đến nay, huyện cử 301 cán bộ các cấp đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó, cao cấp lý luận chính trị 32 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị 113 đồng chí; học thạc sỹ 1 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ 156 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2023, kết nạp trên 400 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Hiện nay, toàn huyện có 1.755 cán bộ, công chức được chuẩn hóa. Về chuyên môn: có 83 trung cấp, 357 cao đẳng, 1.251 đại học, 61 thạc sĩ; về lý luận chính trị: có 461 sơ cấp, 520 cao cấp. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đối với cán bộ trẻ, bảo đảm tiêu chuẩn để cơ cấu, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín; có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ lãnh đạo trong hệ thống chính trị; khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, tiếp nhận, phân công đối với 198 trường hợp. Trong đó, bổ nhiệm mới 24; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 51; điều động, bổ nhiệm 50; điều động, luân chuyển từ huyện về xã, thị trấn 8; giới thiệu cán bộ ứng cử 31; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư 21; tiếp nhận và chỉ định 1 đồng chí là cán bộ tỉnh luân chuyển về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp; điều động, tiếp nhận và phân công 12 công chức.

Việc thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” theo Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 28-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi bước đầu đạt kết quả tích cực. Sau 2 năm triển khai, đến nay, 79/79 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy; 100% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố là đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có bản lĩnh chính trị, có kỹ năng công tác tốt, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt tinh thần “Trọng dân, dân tin, đảng cử ”.

Đọc thêm