Quảng Ngãi: Không để ai bị bỏ lại phía sau

(PLVN) - Không có nguồn thu dư dả từ ngân sách địa phương, không có những nguồn hỗ trợ dồi dào từ nhiều doanh nghiệp lớn; nhưng Quảng Ngãi, tỉnh có gần 10 ngàn căn nhà tạm, nhà dột nát (NT,NDN) cần xây mới sửa chữa, vẫn quyết tâm thực hiện xong mục tiêu trong năm 2025 này.
Việc xóa NT, NDN giúp người dân an cư, từng bước thoát nghèo (Ảnh: baoquangngai.vn)
Việc xóa NT, NDN giúp người dân an cư, từng bước thoát nghèo (Ảnh: baoquangngai.vn)

Có được sự tự tin ấy, một phần từ quan điểm rất chân tình, nghĩa tình của người Quảng Ngãi; như Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kêu gọi: “Ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, cùng đồng lòng, chung sức hỗ trợ xóa NT,NDN”.

Xuân mới, nhà mới

Những ngày chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, có lúc mưa lạnh kèm rét mướt kéo về, nhưng không khí trong gia đình ông Thái Ngọc Đảo (70 tuổi, ngụ tổ dân phố Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) vẫn đầm ấm. Trong ngôi nhà mới, ông Đảo cười tươi: “Từ Xuân này, hết nỗi lo mỗi khi thiên tai mưa lũ. Cả nhà rất vui, hạnh phúc khi Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ gia đình xây được căn nhà kiên cố, có cái Tết đầu tiên ấm cúng”.

Gia đình ông Đảo là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, năm 2024 được Nhà nước hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng để xây nhà mới. Dù chưa phải là quá lớn hay quá giá trị so với mặt bằng chung, nhưng so với quá khứ căn nhà cũ dột nát tuyềnh toàng xiêu vẹo, thì căn nhà 36m2 xây kiên cố khang trang cũng đã có thể gọi là “giấc mơ có thực”.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hơn 9.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng. Mặc dù vậy, số NT,NDN vẫn còn không ít. Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh cho biết, đến cuối 2024, toàn tỉnh còn 9.797 hộ cần hỗ trợ nhà ở, trong đó số hộ cần xây mới là 6.254, hộ cần sửa chữa là 3.543.

Trong 9.797 hộ cần hỗ trợ nhà ở, có 1.232 hộ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; 1.289 hộ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 3.320 hộ có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; 3.956 hộ thuộc chương trình xóa NT,NDN. Qua rà soát, Sở đề xuất định mức hỗ trợ áp dụng chung cho các đối tượng là xây mới 60 triệu đồng/nhà, sửa chữa hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà.

Tập trung nguồn lực giúp người nghèo

Huyện Ba Tơ là địa phương được tỉnh lựa chọn làm điểm triển khai Chương trình xóa NT,NDN của tỉnh. Chủ tịch UBND huyện, ông Phạm Giang Nam cho biết qua rà soát, có khoảng 650 căn nhà, trong đó nhiều căn lụp xụp, mái lợp fibro xi măng, vách ván mục nát, cột nhà xiêu vẹo, nguy cơ đổ sập.

Hơn 242 tỷ đồng đã được ủng hộ hoặc cam kết ủng hộ cùng Quảng Ngãi thực hiện chương trình xóa NT,NDN

Hơn 242 tỷ đồng đã được ủng hộ hoặc cam kết ủng hộ cùng Quảng Ngãi thực hiện chương trình xóa NT,NDN

Tại Ba Dinh, xã có số đối tượng được hỗ trợ xóa NT,NDN nhiều nhất huyện (98 trường hợp, trong đó 30 hộ thuộc diện yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội), Chủ tịch xã Đinh Xuân Hòa cho biết, có những công trình khó có thể gọi là “nhà”. Như gia đình bà Phạm Thị Yết nhiều năm từng sống trong “ngôi nhà” 10m2, cao chưa tới 2m, thực chất là túp lều xiêu vẹo, mái tôn, cột là những thanh sắt lắp ghép, vách lồ ô và ván gỗ tạp mục nát.

Để xóa NT,NDN tại huyện, cần số tiền hơn 30 tỷ đồng, và tỉnh đã có kế hoạch phân bổ số tiền này. Tuy nhiên, để các hộ làm nhà vững chắc, khang trang hơn, huyện huy động thêm các nguồn lực xã hội và gia đình đối tượng thụ hưởng đóng góp thêm.

Nhiệm vụ khá nặng nề, khẩn cấp bởi thời gian thực hiện không còn nhiều. Huyện đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, vận động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng ủng hộ hỗ trợ thêm, đến cuối năm 2024 được trên 500 triệu đồng.

Số tiền không nhiều, nhưng “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Với những trường hợp như gia đình bà Yết, thêm được một đồng cũng quý. Huyện đã và đang tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trước ngày 11/3/2025.

Lời kêu gọi xúc động, chân tình

Tại Lễ phát động vận động ủng hộ do Ban Chỉ đạo triển khai xóa NT,NDN trên địa bàn Quảng Ngãi tổ chức cuối năm 2024, những lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã khiến nhiều người xúc động.

Rất thẳng thắn, bà Vân nêu thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên mưa bão, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống dân sinh, nhất là ảnh hưởng đến tiêu chí nhà ở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của bà con.

"Ban Chỉ đạo kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh với tinh thần "tình đồng bào, tình dân tộc", "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", cùng đồng lòng, chung sức hỗ trợ xóa NT,NDN, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau””, bà Vân kêu gọi.

Ngay tại lễ phát động, hơn 242 tỷ đồng đã được ủng hộ hoặc cam kết ủng hộ. Cùng với sự quan tâm của Trung ương và người dân cả nước, con số ấy vẫn còn chưa dừng lại. Để từ Xuân này, những mái ấm được xây lên từ nghĩa tình ấy ngày càng ấm no cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đọc thêm