Quảng Ngãi: Kiểm lâm bị đánh, dọa giết khi truy đuổi xe chở gỗ lậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc truy đuổi theo xe nghi chở chở gỗ lậu, cán bộ kiểm lâm huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) và nhân viên bảo vệ rừng đã bị nhóm người khác đi ô tô ép xe dừng lại rồi đánh, dọa giết.
Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi, động viên cán bộ kiểm lâm bị đánh khi đang làm nhiệm vụ.
Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi, động viên cán bộ kiểm lâm bị đánh khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 6/3, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo cho Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My và Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) điều tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng đánh kiểm lâm viên và nhân viên bảo vệ rừng khi đang làm nhiệm vụ.

Ông Đinh Hồng Tâm, cán bộ kiểm lâm (Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng) kể, trong lúc làm nhiệm vụ, chốt bảo vệ rừng khu tây huyện Trà Bồng thì phát hiện 1 xe ô tô chở gỗ có dấu hiệu khả nghi đi từ hướng xã Trà Phong (huyện Trà Bồng) về huyện Bắc Trà My nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi ô tô tải chở gỗ không chấp hành mà tăng tốc vượt chốt.

Thấy vậy, ông Tâm đã cùng ông Nguyễn Ngọc Ân, nhân viên bảo vệ rừng khu tây đã dùng xe máy truy bắt xe chở gỗ.

"Khi truy đuổi đến địa phận huyện Bắc Trà My, bất ngờ một ô tô 4 chỗ từ phía sau tiến lên ép tôi vào vách núi. Sau đó, 2 người đàn ông trên ô tô xuống xe lao đến đánh liên tiếp vào người tôi, sau đó đạp anh Ân rớt xuống mương và đánh anh Ân tới tấp. Chúng tôi không thể chống trả, vì có một người cầm dao đứng gần đó nên chỉ biết phòng vệ. Hai người trực tiếp đánh tôi, hỏi "mày biết gỗ của ai không mà bắt" rồi liên tục chửi thề dọa giết tôi và anh Ân", ông Tâm kể lại.

00Ông Đinh Hồng Tâm, cán bộ kiểm lâm (Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng) đang điều trị tại bệnh viện.
Ông Đinh Hồng Tâm, cán bộ kiểm lâm (Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng) đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi bị đánh, ông Tâm cùng ông Ân đã báo cáo sự việc cho Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng và Công an huyện Trà Bồng. Đồng thời, đi xuống bệnh viện để khám và điều trị. Rất may cả hai chỉ bị phần mềm, với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng lập tức thông tin cho Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My chặn xe ô tô tải mang BKS: 76C–127.01 lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển ô tô tải là ông Phạm Văn Tiệp (34 tuổi, trú xã Trà Phong, huyện Trà Bồng). Trên xe chở hơn 5 m3, loại gỗ ké và tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ô tô tải chở hơn 5 m3 gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Ô tô tải chở hơn 5 m3 gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Văn Tuấn - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng cho biết, đã xác định được hai đối tượng chống người thi hành công vụ là T.Q.L (trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) và L.C.H (trú Thị trân Trà Xuân, huyện Trà Bồng) là người đánh cán bộ kiểm lâm.

Hiện, Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng đã làm đơn báo cáo sự việc này gửi cho Công an huyện Trà Bồng và huyện Bắc Trà My để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm