Quảng Ngãi: Tạm giữ 4 phương tiện nghi vấn khai thác khoáng sản trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện, tạm giữ 4 phương tiện máy móc nghi vấn dùng để khai thác khoáng sản trái phép.
Lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện để phục vụ công tác điều tra.
Lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 14/12, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn biên phòng Bình Thạnh (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) đã tạm giữ 4 phương tiện máy đào, ô tô để điều tra làm rõ hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày (14/12), tại bãi đất thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên OGS (Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn), Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp cùng Đồn Biên phòng Bình Thạnh kiểm tra, phát hiện ông Hà Xuân Kỳ (35 tuổi, trú ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) điều khiển xe máy đào, múc đất đổ lên xe tải biển số 76H- 03219.

Qua kiểm tra kiểm tra, tại hiện trường có 2 xe tải khác đang chờ đưa đất lên thùng xe để vận chuyển đến công trình.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Kỳ khai nhận, từ ngày 11/12, ông đưa máy đào lên khu vực này để múc đất, đưa lên xe tải vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ theo yêu cầu thuê mướn của ông Nguyễn Hoàng (53 tuổi, trú tại Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi).

Đến tại thời điểm lực lượng chức năng phát hiện ông Kỳ đã múc được khoảng 700 mét khối đất cho các xe vận chuyển đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, các cá nhân có liên quan không xuất trình được giấy phép khai thác, không có hợp đồng mua bán, vận chuyển tài nguyên khoáng sản theo quy định.

Lực lượng BĐBP Quảng Ngãi đã tạm giữ xe đào, 3 xe ô tô tải để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Trước đó, vào ngày 7/12 lực lượng nghiệp vụ BĐBP Quảng Ngãi đã phát kiểm tra và tạm giữ 2 xe tải của công ty TNHH vận tải, xây dựng Nguyên Khôi và công ty CP thương mại và phát triển dịch vụ Vạn Thịnh Phát (cả 2 đều có địa chỉ tại Hà Nội) vận chuyển khoảng 400 mét khối đất san lấp cho mặt bằng cho các cá nhân trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) nhưng không chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đọc thêm