Quảng Ngãi: Vốn đầu tư đổ dồn về khu phía đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp tục đà phát triển bền vững, năm 2021 Quảng Ngãi tăng tốc thay đổi diện mạo và tầm vóc của địa phương nhờ những công trình và dự án trọng điểm.
Quảng Ngãi đang tăng tốc thay đổi diện mạo của địa phương.
Quảng Ngãi đang tăng tốc thay đổi diện mạo của địa phương.

Hạ tầng “thay da đổi thịt” từng ngày

Quảng Ngãi là địa phương có kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, thông suốt. Nơi đây có quốc lộ 1A, quốc lộ 24A nối với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Myanmar và Bắc Thái Lan. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi cách cảng hàng không quốc tế Chu Lai 30km, dự kiến đến năm 2025 sẽ trở thành cảng hàng không quốc tế trung chuyển hàng hóa với công suất 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Đặc biệt, cảng biển nước sâu Dung Quất của địa phương này còn có thể tiếp nhận tàu đến 100.000 tấn. Đây là cửa ngõ quan trọng cho xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước và quốc tế.

Từ một tỉnh nghèo thuần nông, kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội kém, sau 30 năm, hàng loạt dự án nâng cấp hạ tầng giao thông được Quảng Ngãi tích cực đầu tư, đẩy mạnh và đưa vào hoạt động như: đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2, các trục đường huyết mạch kết nối Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp VSIP, tuyến đường nối trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với cảng Sa Kỳ - cửa ngõ Lý Sơn, góp phần tăng cường giao thương, lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cuối năm 2020, Cầu Cổ Lũy - cây cầu dây văng hiện đại nhất tỉnh Quảng Ngãi nối trung tâm thành phố với vùng đô thị phía Đông chính thức được thông xe, góp phần mở rộng đô thị về hướng biển, tạo thêm nhiều cơ hội thu hút dòng đầu tư.

Nền tảng cơ sở hạ tầng của Quảng Ngãi được đầu tư đồng bộ, sẵn sàng đón sóng đầu tư.
 Nền tảng cơ sở hạ tầng của Quảng Ngãi được đầu tư đồng bộ, sẵn sàng đón sóng đầu tư.

Điểm đến của các dự án đầu tư “khủng”

Nếu phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi tập trung vùng kinh tế động lực với các khu kinh tế, khu công nghiệp, thì khu vực phía Đông lại là nơi có các dự án nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng. Với “nguồn vốn” trù phú sẵn có về địa thế cùng sự chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực, Quảng Ngãi đang dần nhận được “quả ngọt” khi trở thành nơi thu hút dòng tiền đầu tư phát triển du lịch với hàng loạt dự án “khủng”.

Ngày 8/4 vừa qua, Quảng Ngãi đã thông qua ý tưởng Quy hoạch Khu đô thị và du lịch biển Mỹ Khê của công ty CP biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê. Theo đánh giá của đơn vị tư vấn Pháp, bãi biển Mỹ Khê của Quảng Ngãi có bờ biển dài, đẹp, thuận lợi để khai thác du lịch, do đó, doanh nghiệp muốn đầu tư tổ hợp khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng ven biển tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Quảng Ngãi. Dự án góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và thu hút nhà đầu tư về với khu du lịch Mỹ Khê. Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND Quảng Ngãi cho biết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư để dự án hoàn thành vào cuối năm 2022.

Biển Mỹ Khê Quảng Ngãi đang là vùng đất “vàng” tập trung nhiều dự án khủng.
Biển Mỹ Khê Quảng Ngãi đang là vùng đất “vàng” tập trung nhiều dự án khủng. 

Trước đó, chủ tịch UBND Quảng Ngãi cũng đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Thạch Bích. Đây là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí kết hợp chữa bệnh, phục hồi sức khỏe bằng nguồn nước khoáng nóng thiên nhiên. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm kết nối du lịch giữa Quảng Ngãi với các tỉnh Quảng Nam và Kon Tum trong tương lai. Với dự toán tổng mức đầu tư 4.962 tỷ đồng, dự án hứa hẹn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Hưởng lợi từ việc nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ và tiềm năng phát triển du lịch sẵn có, không gian đô thị của Quảng Ngãi cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Những dự án đô thị được quy hoạch bài bản và hiện đại đang từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân, tạo ra một môi trường sống xanh, an toàn, hiện đại, tiếp thêm động lực để nền kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ. 

Đọc thêm