Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/6, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Lào Cai và tại biên giới Tây Nam thuộc xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) về quy án.
Đối tượng Lê Văn Chiều tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Văn Chiều tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 23/8/2022, Công an thành phố Hạ Long đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực chung cư Green Bay thuộc phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 49,76 gam ma túy tổng hợp các loại. Sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ, đối tượng chính trong đường dây là Lê Văn Chiều, sinh năm 2000, trú tại phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã bỏ trốn.

Ngày 30/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Chiều về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời xác lập chuyên án, huy động lực lượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đầu tháng 6 năm 2023, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Lê Văn Chiều liên tục thay đổi chỗ ở và tìm đường xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Sau khi nắm được thông tin đối tượng xuất hiện tại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai và có thể sẽ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy xét.

Trong đêm ngày 16/6, rạng sáng ngày 17/6/2023, trên các đường mòn, lối mở, cửa khẩu tiếp giáp biên giới với Trung Quốc đoạn thuộc thành phố Lào Cai, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Chiều và dẫn giải về Công an Quảng Ninh.

Đối tượng Hoàng Văn Khanh tại cơ quan công an.
Đối tượng Hoàng Văn Khanh tại cơ quan công an.

Tiếp đó, hồi 13 giờ ngày 21/6, tại biên giới Tây Nam thuộc xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), tổ công tác đã phá chuyên án bắt Hoàng Văn Khanh, sinh năm 1972, trú tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cách đây 28 năm, Khanh bi truy nã về tội mua bán trái phép vật liệu nổ theo Lệnh truy nã số 1101 ngày 25/12/1995 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm