Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đối tượng đã khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Dương Tùng Bách đã rủ Đinh Phương Nam đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.
Hai đối tượng Dương Tùng Bách và Đinh Phương Nam
Hai đối tượng Dương Tùng Bách và Đinh Phương Nam

Chiều 18/01, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT của đơn vị phối hợp với Công an TP. Hạ Long đã bắt giữ Dương Tùng Bách, sinh năm 1998, trú tại tổ 7, khu 3, phường Trần Hưng Đạo và Đinh Phương Nam, sinh năm 2001, trú tại tổ 22 khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 14/01, Công an phường Bãi Cháy tiếp nhận tin báo của chị Teng Fengqiong, sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc bị 2 đối tượng đi xe mô tô giật điện thoại nhãn hiệu Xiaomi, trị giá khoảng 10.000.000 đồng khi đang đứng tại phố đi bộ đoạn trước cửa quán cà phê Cộng thuộc khu 5A, Bãi Cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Hạ Long đã nhanh chóng tổ chức, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu chứng cứ để truy xét đối tượng gây án. Khoảng 10 giờ, ngày 17/01, Công an thành phố Hạ Long đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ Dương Tùng Bách và Đinh Phương Nam, thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Dương Tùng Bách đã rủ Đinh Phương Nam đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Nam điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Winer, màu đỏ, vành xanh lá, BKS: 14Z1-480.04 chở Bách đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.

Khi đi đến đoạn đường khu vực gần quán cà phê Cộng, Bách phát hiện chị Teng Fengqiong đang đứng dùng điện thoại trước cửa quán cà phê Cộng nên đã yêu cầu Nam điều khiển xe áp sát rồi dùng tay giật lấy chiếc điện thoại di động rồi điều khiển xe đi về hướng cầu Bãi Cháy. Điện thoại cướp giật được Bách, Nam mang đến bán ở cửa hàng điện thoại Minh Tý (tại tổ 31C, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) được số tiền 2.200.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã khám xét quán mua bán điện thoại nơi các đối tượng tiêu thụ tài sản sau gây án và tạm giữ 19 máy điện thoại các loại không rõ nguồn gốc, đồng thời tạm giữ chiếc mô tô các đối tượng sử dụng gây án.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm