Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã tại cửa khẩu Móng Cái

(PLVN) - Ngày 4/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1979, trú tại thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đang trốn lệnh truy nã.
Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra

Vào lúc 17 giờ, ngày 2/3, tại cửa Khẩu quốc tế Móng Cái, đối tượng Thắng đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc, bất ngờ bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ.

Qua kiểm tra, đối tượng mang số CMND 142412397 cấp ngày 5-7-2004 do Công an tỉnh Gia Lai cấp và Hộ chiếu số B8750321 mang tên Lê Văn Thắng.

Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra

Được biết, Thắng là đối tượng đang bị truy nã theo quyết định số 13/PC45 ngày 12-9-2017 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai về hành vi đưa thông tin không có sự thật về “Sân tài chính D10” để huy động rồi chiếm đoạt tiền của người khác (tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Sau khi xác minh kết luận đối tượng Thắng đã bỏ trốn không xác định được ở đâu.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra và làm rõ.

Đọc thêm