Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/7, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả của cơn bão số 2 tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).
Ông Lê Minh Hoan, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ông Lê Minh Hoan, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo UBND TP Móng Cái, bão số 2 đi qua không gây thiệt hại cho địa phương. Để chủ động ứng phó với bão, đặc biệt là sau bão dự kiến sẽ có mưa lớn, gây lũ ống, lũ quét, TP đã yêu cầu các địa phương ven biển có nguy cơ ngập úng, sạt lở có biện pháp khơi thông dòng chảy, cảnh báo đến người dân để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao công tác ứng phó bão số 2 của tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP Móng Cái nói riêng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ban, ngành, lực lượng Biên phòng, Bộ đội, Công an tỉnh.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở tại tổ 4, khu 7, phường Bãi Cháy.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở tại tổ 4, khu 7, phường Bãi Cháy.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bão, việc ứng phó sau bão, hoàn lưu bão là vấn đề lớn, đặc biệt cần chú ý đến các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở cao do đã ngấm nhiều đợt mưa. Các địa phương tiếp tục bám sát diễn biến của thời tiết, hoàn lưu bão, tuyên truyền nhân dân không đi qua các ngầm tràn, không đi đến các điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở cao; mục tiêu không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho nhân dân, các tổ chức.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đang tích cực, khẩn trương khắc phục các hậu quả do bão gây ra.

Cơ quan chức năng khắc phục hậu quả do mưa bão tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.
Cơ quan chức năng khắc phục hậu quả do mưa bão tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hạ Long, TP có 3 điểm sạt lở; lũ tại 3 ngầm tràn; thiệt hại rõ nhất sau bão số 2 là hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, bật gốc. Bão cũng gây hư hỏng một số cây trồng, hoa màu; làm bung hàng rào tôn ở một số công trình xây dựng; làm nghiêng, gãy nhiều biển báo giao thông;…

Để khắc phục hậu quả sau mưa bão, các lực lượng chức năng TP Hạ Long, UBND các xã, phường đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm xung yếu và chủ động chuẩn bị các vật tư, phương tiện để xử lý các khu vực bị ảnh hưởng.

Đọc thêm