Quảng Ninh phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tối 9/3, Tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”.
Đông đảo đảng viên trẻ, đoàn viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu tham dự lễ phát động.
Đông đảo đảng viên trẻ, đoàn viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu tham dự lễ phát động.

Chương trình có khoảng 900 đại biểu tham dự, gồm đại diện bộ, ban, ngành Trung ương; tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; các văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu và đông đảo đảng viên trẻ, đoàn viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu tham dự lễ phát động.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Dương- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh - đã phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”. Đây là phong trào thi đua được phát động nhằm tăng cường, bổ sung “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2024 - 2025 và đến năm 2030.

Nội dung phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, tạo môi trường rèn luyện, thi đua, động lực phấn đấu, khích lệ, động viên đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; chú trọng giáo dục sớm lý tưởng cách mạng, xây dựng Đảng, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh; tăng số lượng đảng viên trẻ, trong đó chú trọng chất lượng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, phong trào nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, quan điểm, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, giúp cho đảng viên trẻ, đoàn viên, học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn, xác định động cơ tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành; phấn đấu trở thành những người công dân tốt, đảng viên tốt; chú trọng tuyên truyền, tuyên dương, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong triển khai phong trào; gắn với việc triển khai phong trào Học và làm theo Bác;

Phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên cho các chi, đảng bộ cơ sở. Các cấp bộ đoàn tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào như: “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, "Thanh niên tình nguyện", “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, “Sinh viên 05 tốt”, "Học sinh 03 tốt", "Học sinh 03 rèn luyện"…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đảng viên trẻ tại buổi lễ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đảng viên trẻ tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương nhấn mạnh: Phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” không dừng lại ở việc đạt được các mục tiêu về phát triển đảng viên mà phải hướng tới việc xây dựng, bồi đắp lý tưởng Cách mạng, lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng; làm cho đoàn viên, thanh niên, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên, có ý thức sớm tìm hiểu về Đảng, hình thành ý thức phấn đấu trở thành người đảng viên, sống có trách nhiệm với Đảng.

Chương trình cũng nhằm phát hiện, giới thiệu thanh niên, học sinh, sinh viên có thành tích, có uy tín, gương mẫu trong học tập, lao động, sản xuất, để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; không vì chạy theo thành tích mà làm giảm chất lượng đảng viên mới kết nạp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên trẻ, tạo điều kiện để đảng viên trẻ tích cực hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đảng ở cơ sở với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Sau lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”, các đại biểu và khách mời đã được giao lưu và xem bộ phim “ Đào, phở và Piano”. Đây là bộ phim lịch sử về đề tài chiến tranh của đạo diễn Phi Tiến Sơn, lấy bối cảnh trận chiến đấu Hà Nội đông xuân 1946 -1947 vào những ngày cuối cùng trước khi quân ta rút lên chiến khu Việt Bắc.

Bộ phim do nhà nước đặt hàng về chủ đề lịch sử; thành công ở chỗ thu hút được khán giả từ đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt cả những khán giả trẻ. Phim được truyền thông bởi những người trẻ yêu lịch sử và trở nên nổi tiếng bởi khơi dậy tinh thần yêu nước về một thời kỳ hoa lửa, vàng son của cha ông ta đã sống, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ quê hương, đất nước.

Đọc thêm