Quảng Trị chủ động ứng phó mưa lớn, bảo vệ sản xuất vụ hè thu 2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ, nhằm bảo vệ an toàn sản xuất vụ hè thu 2025.
Ruộng lúa tại xã Hải Bình, huyện Hải Lăng ngập úng do mưa lớn.
Ruộng lúa tại xã Hải Bình, huyện Hải Lăng ngập úng do mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, từ chiều tối 11/6 đến chiều 13/6, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, với tổng lượng mưa phổ biến 80–180mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn làm tăng nguy cơ ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ hè thu 2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã gieo cấy hơn 22.000 ha lúa, đạt trên 98% kế hoạch, lúa đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Ngoài ra, hơn 1.000 ha rau màu các loại cũng đã được gieo trồng.

Trước nguy cơ ngập úng do mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, gia cố đê điều, nạo vét kênh mương, chuẩn bị sẵn sàng máy bơm, phương tiện tiêu úng. Các xã vùng trũng như ở huyện Hải Lăng được yêu cầu chủ động tiêu thoát lượng nước hiện có trên ruộng để đón lũ hiệu quả.

Ngành chức năng cũng tăng cường lực lượng bám sát đồng ruộng, theo dõi sát tình hình mưa lũ, hướng dẫn nông dân các biện pháp khắc phục sau mưa như tỉa, dặm lúa, bón phân kích rễ và phân bón lá để phục hồi sinh trưởng. Đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường bắt ốc bươu vàng và trứng ốc bằng phương pháp thủ công sau mưa. Trường hợp mật độ cao có thể sử dụng thuốc trừ ốc sinh học thế hệ mới SITTO-NIN 15BR theo đúng hướng dẫn.

Với diện tích cây trồng khác như ngô, sắn, lạc… ngành nông nghiệp yêu cầu nhanh chóng khơi thông dòng chảy, tránh úng gây thối rễ. Những ruộng đang vào mùa thu hoạch cần được thu hái, phơi sấy sớm để giảm thiểu hư hỏng, nấm mốc.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai cùng các trung tâm khuyến nông, giống nông nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư và lên phương án khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Đồng thời, chuẩn bị nguồn giống lúa và hoa màu chất lượng nhằm kịp thời gieo trồng lại khi nước rút, không để vụ mùa bị gián đoạn.

Đọc thêm