Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không có tiền thưởng sau khi xác lập kỷ lục Guinness

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa trở về nước sau khi chinh phục kỷ lục Guinness quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp tại Milan, Italy.  Cả hai khẳng định khi xác lập kỷ lục họ không có tiền thưởng mà chỉ được ban tổ chức hỗ trợ việc đi lại, ăn ở.

Không có tiền thưởng sau khi chinh phục kỷ lục Guinness

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa trở về nước sau khi đạt kỷ lục Guinness với màn chồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50cm, dài 10m, sau đó đi xuống 10 bậc trong 1 phút 55 giây.

Tại buổi gặp gỡ, hai nghệ sĩ nói hành trình của họ có quá nhiều cảm xúc, trong đó việc được sự hỗ trợ của ê-kíp nước ngoài khiến họ an tâm vào phần trình diễn của mình.

Về những thông tin trái chiều giả vờ té ngã trong lúc tập luyện để tạo hiệu ứng truyền thông, cả hai phản hồi: “Nói thật nếu ai giả bộ thì nên thử chứ chúng tôi không dám. Người ta nói nhất quá tam, chúng tôi té 3 lần rồi nên khi thực hiện chính thức, chúng tôi đã chuẩn bị trước tâm lý. Đến lúc hoàn thành thử thách, chúng tôi cảm thấy rất vui”.

Khoảnh khắc chinh phục Guinness cuối cùng của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: Hải An.

Khoảnh khắc chinh phục Guinness cuối cùng của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: Hải An.

Riêng về hậu trường xác lập kỷ lục mới, Quốc Nghiệp - Quốc Nghiệp chia sẻ phía ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ mọi thứ để họ yên tâm. Thậm chí, ê-kíp còn phòng hờ trước về những sự cố đáng tiếc xảy ra như luôn có sự túc trực của nhân viên y tế hay xe cứu thương.

Quốc Nghiệp chia sẻ trong buổi trình diễn cả hai kiểm soát được động tác vì đã thường xuyên tập luyện. “Song khi đến với cuộc thi là một thử thách vì phải làm những cái mình chưa làm. Chúng tôi không thể nào làm giả được vì khi té ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu bị chấn thương nặng thì coi như sự nghiệp tan tành”.

Đồng quan điểm, Quốc Cơ nói khi thi cảm giác khá nặng nề. Cả hai khẳng định khi xác lập kỷ lục họ không có tiền thưởng mà chỉ được ban tổ chức hỗ trợ việc đi lại, ăn ở.

“Chưa một cuộc thi xiếc nào trên thế giới mà chúng tôi nhận được tiền thưởng. Tổ chức chỉ đài thọ cho chúng tôi tiền ăn sáng, đi lại. Ngay cả tiền ăn trưa, tối, chúng tôi cũng phải tự lo”, nghệ sĩ xiếc chia sẻ.

Không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nào

Anh em “hoàng tử xiếc” cho biết, họ quyết định dừng lại bộ môn xiếc là vì: “Hiện tại, chúng tôi sẽ không tham gia thi nữa, một là thấy mình đã có tuổi, cần nghỉ ngơi, hai là các giải thưởng, danh hiệu, chúng tôi gần như có đủ rồi, không mong cầu gì hơn”.

Nói thêm về mối quan hệ của cả hai, sau đoạn video Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tranh cãi và còn xảy ra xô xát có người phải vào can ngăn được lan truyền trên mạng xã hội, hai nghệ sĩ trải lòng: “Đó là trong buổi quay hình của một người bạn, mấy bạn muốn thử khả năng diễn của hai anh em. Chúng tôi cũng muốn hỗ trợ bạn. Clip đó quay hơn một năm rồi”.

Anh em “hoàng tử xiếc” cho biết, họ quyết định dừng lại bộ môn xiếc. Ảnh: Hải An.

Anh em “hoàng tử xiếc” cho biết, họ quyết định dừng lại bộ môn xiếc. Ảnh: Hải An.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khẳng định hiện tại mối quan hệ của họ vẫn thân thiết. “Trong quá trình tập luyện nhiều lúc mình bực tức thì không giữ bình tĩnh nhưng cãi nhau là muốn cho công việc tốt hơn, mang đến màn trình diễn tốt cho khán giả. Chúng tôi luôn nghiêm túc trong quá trình tập luyện”, hai anh em cho hay.

Riêng về những chấn thương, cả đều thừa nhận mình từng dính nhiều chấn thương, thậm chí hiện sức khoẻ không đảm bảo nên muốn lui về hậu phương để hỗ trợ giúp đỡ cho các nghệ sĩ trẻ.

Quốc Nghiệp được nhiều người biết đến khi xác lập kỷ lục Guinness về màn biểu diễn chồng đầu tại Tây Ban Nha năm 2016 cùng anh trai Quốc Cơ. Cả hai cũng gây tiếng vang tại đêm chung kết Britain’s Got Talent 2017.

Năm 2021, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới khi giữ thăng bằng một người trên đầu và leo liên tục trên 100 bậc thang ở nhà thờ Girona, Tây Ban Nha trong thời gian 53 giây.

Gần nhất, hai anh em chinh phục thành công kỷ lục Guinness quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp tại Milan, Italy.

Đọc thêm