Quốc hội Campuchia khóa VI họp phiên đầu tiên

(PLO) - Quốc hội Campuchia khóa VI ngày 5/9 họp phiên đầu tiên sau khi được bầu vào hồi tháng 7 vừa qua.
Nhà Vua Campuchia Norodom Sihamoni chụp ảnh cùng các nghị sỹ mới đắc cử. Ảnh: Tân Hoa xã
Nhà Vua Campuchia Norodom Sihamoni chụp ảnh cùng các nghị sỹ mới đắc cử. Ảnh: Tân Hoa xã

Phiên khai mạc kỳ họp diễn ra dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. 125 nghị sĩ đều thuộc đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu ngày 29/7 vừa qua đã tham dự phiên họp.

Trong thông điệp Hoàng gia đọc trước Quốc hội khóa mới, Quốc vương Campuchia Sihamoni kêu gọi các nghị sĩ khóa mới trung thành với đất nước, hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân, nỗ lực để đảm bảo quyền tiếp cận tôn giáo, việc làm và công việc công bằng cho tất cả người dân.

Phiên họp có sự ham dự của đại diện nhiều nước như Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Chương trình phát triển LHQ (UNDP)…

Theo chương trình, sáng nay (6/9), Quốc hội khóa VI sẽ tiến hành phiên họp bầu Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch Quốc hội khóa mới; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các ban chuyên ngành của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Quốc hội Campuchia sẽ bỏ phiếu bầu các thành viên Chính phủ. Ngày 7/9, Chính phủ mới của Campuchia cũng sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên.