Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín

(PLVN) - Sáng 5/4, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước.
Quốc hội đang làm quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và bầu Chủ tịch nước.
Quốc hội đang làm quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, chiều nay (1/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Sáng 2/4, theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo các đại biểu tổng hợp kết quả thảo luận tại đoàn. Tiếp đó, Chủ tịch nước giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về việc miễn nhiệm Thủ tướng và Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Chiều cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước.

Đọc thêm