Quốc vương Norodom Sihamoni sắc phong ông Hun Manet làm Thủ tướng Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh hoàng gia, bổ nhiệm ông Hun Manet là Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ mới.
Ông Hun Manet. Ảnh: Phnom Penh Post.
Ông Hun Manet. Ảnh: Phnom Penh Post.

Theo tờ Phnom Penh Post, sắc lệnh hoàng gia của Quốc vương Norodom Sihamoni có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sắc lệnh nêu rõ: “Thủ tướng Campuchia được sắc phong có trách nhiệm thành lập Chính phủ mới để xin ý kiến tín nhiệm của Quốc hội”.

Sắc lệnh của Quốc vương Campuchia được ban ra theo đề nghị của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Tại cuộc tổng tuyển cử ngày 23/7, CPP đã giành được 120 trên tổng số 125 ghế của Quốc hội Campuchia.

Theo dự kiến, Quốc hội Campuchia khóa mới sẽ họp phiên khai mạc dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni vào ngày 21/8 tới đây.

Chính phủ nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ họp phiên đầu tiên và làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22/8/2023.

Đọc thêm