“Quý cô tuổi Dần” Thúy Diễm tiết lộ món quà lớn nhất trong năm mới

(PLVN) - “Với việc dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, gia đình Diễm sẽ sum vầy bên nhau, đón Tết thật đơn giản. Việc mọi người gần bên nhau đó chính là món quà lớn nhất trong năm mới rồi” - diễn viên Thúy Diễm chia sẻ với báo Pháp luật Việt Nam trong ngày đầu năm Nhâm Dần 2022.

- 2021 được đánh giá là một năm với nhiều biến động với tất cả mọi người. Thúy Diễm đã đi qua năm 2021 như thế nào?

Nhìn chung 2021 là một năm mà Diễm cũng như tất cả mọi người đều trải qua những biến động do dịch COVID-19. Tuy nhiên, mình luôn suy nghĩ tích cực để giúp cho bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn dù có trải qua những khó khăn nào. Với Diễm, khi có sức khỏe và an yên thì đó là niềm vui lớn nhất trong năm qua.

- Có câu chuyện nào khiến chị nhớ nhất trong giai đoạn đó?

Tâm trạng lo lắng và hoảng sợ sẽ không tránh khỏi trong giai đoạn giãn cách, vì không biết nó sẽ kéo dài đến khi nào và cuộc sống có trở lại bình thường được không. Đó là những gì khiến Diễm phải ghi nhớ trong cuộc đời mình đã có thời gian trôi qua như thế.

Diễn viên Thúy Diễm.

Diễn viên Thúy Diễm.

- Qua đại dịch, có những điều sẽ vĩnh viễn thay đổi. Với bản thân chị, đó là gì?

Điều thay đổi lớn nhất ở Diễm là sống chậm hơn, biết nhìn xung quanh mình và quan tâm đến những mối quan hệ gần gũi để trân trọng những gì mình đang có.

- Dịch COVID-19 đến đồng nghĩa với các hoạt động phải đóng băng, trong đó có nghệ thuật. Các dự án của chị có bị ảnh hưởng?

Phải nói là trong thời gian ấy Diễm và cả anh Thành đều phải hủy hoặc hoãn tất cả những dự án phim ảnh. Buồn thì có buồn thật nhưng nghĩ tích cực thì sức khỏe vẫn là cái quan trọng nhất mà vợ chồng mình có được sau những gì giãn cách.

Nữ diễn viên sống chậm hơn sau giai đoạn dịch bệnh.

Nữ diễn viên sống chậm hơn sau giai đoạn dịch bệnh.

- Dù dịch bệnh tại TP HCM đã được kiểm soát hơn, nhưng vẫn còn nhiều lo ngại. Vậy năm nay gia đình Thúy Diễm đón Tết cổ truyền như thế nào?

Lại là một năm đón Tết mà vợ chồng mình phải hạn chế tiếp xúc nhiều dù cho tình hình giãn cách đã không còn nữa. Với việc dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp thì gia đình Diễm sẽ sum vầy bên nhau, đón cái Tết thật đơn giản. Quan trọng nhất là mọi người gần bên nhau thì đó chính là món quà lớn nhất trong năm mới rồi.

- Nhiều người thường hay lo lắng khi nhắc đến năm tuổi của bản thân, với chị thì sao?

Với bản thân Diễm cho rằng năm tuổi chỉ là đại diện cho một trong 12 con giáp nên năm nào cũng như nhau cả. Xét về mặt thực tế, dù cho có năm tuổi hay không mà mình không cố gắng thì cũng sẽ chẳng bao giờ gặt hái thành quả nào cả. Chính vì thế, năm nay là một năm để đánh dấu mình đã trải qua bao nhiêu năm tồn tại và nỗ lực thế nào trong thời gian tới.

Bà xã Lương Thế Thành không lo lắng trong năm tuổi. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Bà xã Lương Thế Thành không lo lắng trong năm tuổi. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

- Cá nhân Thúy Diễm nhận thấy những người sinh năm Dần thường có những nét tính cách nổi bật nào? Điều này có tương ứng với chị?

Đối với người khác thế nào thì Diễm không biết nhưng với mình thì tuy bên ngoài có phần mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng bên trong lại là một con người có sự mạnh mẽ và quyết đoán.

- Chị có dự định gì trong năm 2022?

Diễm vẫn tiếp tục với hành trình nghệ thuật qua nhiều dự án phim ảnh. Bên cạnh đó Diễm sẽ kinh doanh lĩnh vực làm trong thời gian tới.

Cảm ơn những chia sẻ của Thúy Diễm.

Nguyễn Ngọc Thúy Diễm sinh năm 1986 tại TP HCM. Cô và Lương Thế Thành nên duyên sau thời gian đóng chung phim: Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng chín, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa...

Cặp sao kết hôn năm 2016, đón con trai đầu lòng - Bảo Bảo năm 2018.