Quỹ thiện nguyện Long Hải: Lan toả “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia” với người dân có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp Tết đến, xuân về, mới đây, vào ngày 10/1/2023, Quỹ thiện nguyện của Công ty TNHH Long Hải đã tổ chức buổi đến thăm hỏi, tặng những món quà ấm áp tình người đến nhiều cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Công ty và cả trong xã hội.
Đoàn thiện nguyện Long Hải cùng nhiều người dân xung quanh đến thăm bố con anh Nghĩa.
Đoàn thiện nguyện Long Hải cùng nhiều người dân xung quanh đến thăm bố con anh Nghĩa.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, bằng tinh thần “tương thân tương ái” và mong muốn tất cả mọi người đều có một cái tết “ấm no, đầy đủ”, Quỹ thiện nguyện của Công ty TNHH Long Hải đã tổ chức thực hiện chương trình: “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia”, để tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho người lao động, thân nhân của người lao động đang làm việc tại Công ty và những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội.

Bà Nguyễn Thị Khánh Thiện - Chủ tịch quỹ - Trưởng ban điều hành quỹ thiện nguyện Long Hải đến thăm hỏi bố con anh Trịnh Xuân Nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Khánh Thiện - Chủ tịch quỹ - Trưởng ban điều hành quỹ thiện nguyện Long Hải đến thăm hỏi bố con anh Trịnh Xuân Nghĩa.

Trong 2 ngày 10 và ngày 11/1/2023, Quỹ thiện nguyện của Công ty TNHH Long Hải đã tiến hành đến thăm và trao tặng quà cho 16 cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một trường hợp ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Có mặt để trao quà tại gia đình anh Trịnh Xuân Nghĩa (43 tuổi, bị bệnh tật ảnh hưởng về não) ở thôn Thị Đức, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, anh Trịnh Trung Tín, Phó Ban điều hành Quỹ thiện nguyện Long Hải cho biết: dịp Tết là thời gian mọi người được nghỉ ngơi, tụ họp, quây quần bên gia đình nhưng đối với những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để có một cái tết “ấm no, hạnh phúc, đủ đầy”, toàn xã hội lại càng phải cùng nhau dành sự quan tâm, giúp đỡ hơn đến họ.

Ngoài thăm hỏi, bà Thiện cùng đoàn thiện nguyện còn ân cần trò chuyện và trao quà tặng, hỗ trợ cho bố con anh Nghĩa nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Ngoài thăm hỏi, bà Thiện cùng đoàn thiện nguyện còn ân cần trò chuyện và trao quà tặng, hỗ trợ cho bố con anh Nghĩa nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Mặc dù chỉ mới thành lập được hơn 1 năm nhưng Quỹ thiện nguyện 1000 đồng/ngày của Công ty thời gian qua cũng đã tổ chức được nhiều đợt và các chương trình nhằm động viên, hỗ trợ, giúp đỡ đến nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở trong Công ty và cả ngoài cộng đồng.

Anh Trịnh Trung Tín cũng thay mặt đoàn thiện nguyện trao quà cho anh Nghĩa.

Anh Trịnh Trung Tín cũng thay mặt đoàn thiện nguyện trao quà cho anh Nghĩa.

Vì vậy, sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh cũng như bệnh tật của anh Trịnh Xuân Nghĩa, bà Nguyễn Thị Khánh Thiện, Chủ tịch quỹ - Trưởng ban điều hành quỹ thiện nguyện Long Hải đã cùng nhiều thành viên của Công ty đến thăm hỏi và trao tặng tiền cùng phần quà nhằm động viên đến anh Nghĩa và gia đình, mong muốn anh sẽ luôn mạnh khoẻ, có một cái tết Quý Mão được ấm no, hạnh phúc.

Đọc thêm