Quỹ từ thiện của Thái tử Charles bị điều tra vì "dùng tiền đổi tước hiệu"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát Thủ đô London (MET) đã mở một cuộc điều tra về một vụ bê bối được cho là "dùng tiền đổi tước hiệu" có liên quan đến tổ chức từ thiện của Thái tử Charles, Quỹ của Hoàng tử.
Thái tử Charles. Anhr: CNN (chụp ngày 19/9/2021 tại London, Anh)
Thái tử Charles. Anhr: CNN (chụp ngày 19/9/2021 tại London, Anh)

Cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cuộc điều tra đang bắt đầu sau khi tuyên bố rằng "đề nghị giúp đỡ được đưa ra để đảm bảo danh dự và quyền công dân cho một công dân Ả Rập Xê Út."

Một cuộc điều tra của Sunday Times được công bố vào năm ngoái cáo buộc rằng Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện của Thái tử Charles khi đó, Michael Fawcett, đã giúp đề cử doanh nhân người Ả Rập Xê Út Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz cho danh hiệu Chỉ huy danh dự của Đế chế Anh (CBE).

CBE danh dự là một trong những giải thưởng cao nhất có thể được trao cho một công dân không thuộc Khối thịnh vượng chung. Các danh hiệu được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng hàng năm cho những người ở Vương quốc Anh đã "có thành tích trong đời sống công" và "cam kết phục vụ và giúp đỡ Vương quốc Anh", theo trang web của chính phủ Vương quốc Anh.

MET cho biết họ đang khởi động một cuộc điều tra theo Đạo luật Danh dự (Phòng chống lạm dụng) năm 1925.

"Quyết định này được đưa ra sau khi đánh giá một bức thư vào tháng 9/2021. Điều này liên quan đến việc báo chí đưa tin cáo buộc những lời đề nghị giúp đỡ được đưa ra để đảm bảo danh dự và quyền công dân cho một công dân Ả Rập Xê Út", theo thông cáo của Cảnh sát Thủ đô London.

Quỹ của Hoàng tử là một tổ chức bảo trợ cho một số dự án từ thiện của Thái tử Charles, có trụ sở tại khu đất lịch sử Dumfries House ở Scotland, được sử dụng làm trung tâm giáo dục và đào tạo cũng như ủng hộ cuộc sống bền vững. Nó được vận hành tách biệt với Văn phòng chính của Thái tử Charles tại Clarence House.

Người phát ngôn của Thái tử Charles đã nhắc đến một tuyên bố trước đó, khẳng định rằng "Hoàng tử xứ Wales không biết gì về lời đề nghị được cho là danh dự hoặc quyền công dân Anh trên cơ sở quyên góp cho các tổ chức từ thiện của mình."

Quỹ của Hoàng tử đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về các hoạt động gây quỹ sau những cáo buộc vào tháng 9 năm ngoái. Cuối cùng, nó kết luận rằng Fawcett, người đã từ chức giữa cuộc điều tra, đã phối hợp với những người được gọi là người sửa chữa danh dự cho một nhà tài trợ, theo hãng tin PA Media vào tháng 12. Fawcett, người trước đây từng là người hầu cận của Thái tử Charles, đã là Giám đốc điều hành từ năm 2018, PA Media đưa tin.

Cảnh sát đã liên hệ với Quỹ của Hoàng tử về những phát hiện của nó và sau khi kiểm tra các tài liệu do tổ chức từ thiện cung cấp cùng với thông tin hiện có, đánh giá của cảnh sát "xác định một cuộc điều tra sẽ bắt đầu".