Quyết định của Na Uy với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Na Uy đã tham gia một liên minh quốc tế được thành lập để cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không và tên lửa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ Quốc phòng Đức cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.

“Một tín hiệu mới cho Ukraine: Na Uy hiện cũng là một phần của liên minh chung về phòng không và tên lửa”, tuyên bố cho hay.

Vẫn theo tuyên bố, mục tiêu của liên minh do Đức và Pháp dẫn đầu nói trên là tăng cường hệ thống phòng không tích hợp của Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 15/2 thông báo rằng một liên minh quốc tế về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã được thành lập sau cuộc họp tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức.

Liên minh này sẽ cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không và tên lửa. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm rằng Đức và Pháp sẽ dẫn đầu liên minh.

Về phía Nga, Moscow trước đó đã gửi công hàm tới các nước NATO nêu quan điểm về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Sergey Lavrov chỉ ra rằng Nga sẽ coi bất kỳ thùng hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp.

Đọc thêm