Quyết định quan trọng của Tổng thống Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ký ban hành các luật gia hạn thiết quân luật và tổng động viên đã được Quốc hội Ukraine thông qua trước đó thêm 90 ngày, cho đến ngày 15/11.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo hãng tin TASS ngày 17/8, thông tin trên được nhà lập pháp Ukraine Yaroslav Zheleznyak công bố.

“Tổng thống đã ký luật gia hạn thiết quân luật và tổng động viên trong 90 ngày, tức là cho đến ngày 15/11/2023”, ông Zheleznyak viết trên kênh Telegram cá nhân.

Việc gia hạn thiết quân luật ở Ukraine trong khoảng thời gian như vậy đồng nghĩa với việc cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine, dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới sẽ bị hủy bỏ bởi theo quy định, không có cuộc bầu cử nào có thể được tổ chức trong thời gian thiết quân luật.

Tình trạng thiết quân luật ở Ukraine được ban hành vào ngày 24/2/2022. Cho đến nay, lệnh này đã được gia hạn nhiều lần, lần gần đây nhất cũng trong 90 ngày.

Ngoài ra, ngày 25/2/2022, ông Zelensky đã ký sắc lệnh tổng động viên. Quốc hội Ukraine cũng đã nhiều lần gia hạn việc áp dụng sắc lệnh này.