Quyết định về nhân sự của Ban Bí thư

Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Thanh Hải,Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Hữu Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Nha Trang được chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng ông Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: VGP News.
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng ông Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: VGP News.

Ban Nội chính Trung ương hôm qua tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải được đào tạo cơ bản tại nước ngoài, là chuyên gia có chuyên môn sâu, công tác liên tục trong lĩnh vực xây dựng pháp luật ở cơ quan Trung ương. "Mong rằng trên cương vị mới đồng chí Nguyễn Thanh Hải tiếp tục cố gắng, phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã có để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Ban", Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (trái) trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Hữu Thọ. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (trái) trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Hữu Thọ. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trước đó, ngày 20/5, tại Khánh Hòa, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lê Hữu Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

Đọc thêm