Quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn trong phòng, chống tội phạm

(PLVN) -Ngày 20/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Báo CAND).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Báo CAND).

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ): Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự và phát biểu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Nhiều kết quả và dấu ấn nổi bật

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ CATƯ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; các nội dung chính trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an trong năm 2023.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an và ngành Công an trong thời gian qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng ủy CATƯ là tập thể luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đã để lại nhiều kết quả và dấu ấn nổi bật, thể hiện cao nhất trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lấy ví dụ về các hoạt động đối ngoại dồn dập, sôi nổi của lãnh đạo nước ta đi thăm các nước, hay các đoàn lãnh đạo các nước đến thăm nước ta được đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình, hợp tình, hợp lý, Tổng Bí thư chỉ rõ, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, trọn vẹn chính là lực lượng Công an. Đây là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân song lực lượng Công an là nòng cốt. Qua đó để lại tình cảm tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, khơi dậy không khí phấn khởi trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư ghi nhận: “Nếu không có Công an, Quân đội - những người trong sạch, trong sáng, biết cách làm thì làm sao làm được như thế. Nhìn qua thì tưởng đơn giản, nhưng phân tích ra mới thấy được công lao của các đồng chí rất to lớn”. Tổng Bí thư mong Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an hết sức quan tâm và phát huy vì cuộc đấu tranh này còn diễn biến phức tạp, không phải chỉ “ngày một, ngày hai”, phải có bản lĩnh, trong sáng, gương mẫu, biết cách làm, kiên trì mới thành công...

Tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đi đầu

Lưu ý, nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy CATƯ cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ; quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đảng bộ CATƯ cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phải thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của toàn hệ thống chính trị.

Nêu bật ý nghĩa quan trọng của năm 2024, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy CATƯ chủ động nắm chắc tình hình trong và ngoài, đấu tranh vô hiệu hóa các loại hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc “từ sớm, từ xa”, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi nhất cho các công việc hệ trọng của Đảng, Nhà nước; tập trung chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Công an toàn quốc năm 2023 với tinh thần “năm 2023 vừa qua đã nỗ lực cố gắng rồi, đã tốt rồi thì năm 2024 và những năm tiếp theo càng nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, đạt kết quả tốt hơn nữa, cao hơn nữa”.

Thay mặt Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, nhất là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó, thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc thêm