Ra mắt Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) vừa tổ chức lễ ra mắt Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình). 
Ra mắt Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Đây không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày tài liệu, hiện vật gắn với các nhà khoa học, mà còn là nơi lan tỏa ký ức, câu chuyện và giá trị sống của những người con ưu tú từng góp sức làm nên một phần lịch sử nền khoa học Việt Nam.

Thành lập năm 2008 bởi những người sáng lập MEDGROUP, Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) mang sứ mệnh gìn giữ và phát huy di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Sau 13 năm, MEDDOM đã thiết lập được 2.000 phông lưu trữ cá nhân các nhà khoa học, lưu giữ và bảo quản hơn 800.000 hiện vật, 400.000 phút ghi âm và 150.000 phút ghi hình về cuộc đời của nhà khoa học thuộc 45 chuyên ngành.

Một góc hiện vật của PGS.TS Lê Văn Truyền.

Một góc hiện vật của PGS.TS Lê Văn Truyền.

Tại buổi lễ, bảo tàng công bố đã tiếp nhận tư liệu hiện vật của nhà khoa học thứ 2000 do PGS.TS Lê Văn Truyền bàn giao. PGS.TS Lê Văn Truyền tại Huế, ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa IX (1992-1997).

PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chuyên môn MEDDOM, cho biết, với khối lượng hiện vật, di sản khổng lồ đang lưu giữ, bảo tàng sẽ phản ánh một phần lịch sử nền khoa học Việt Nam; cũng như cung cấp những thông tin quý giá về các nhà khoa học và đóng góp của họ với đất nước theo tiến trình lịch sử từ những năm đầu thế kỷ 20 trở đi.

Đọc thêm