Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu (Art Glass Museum) nằm trong quần thể Trại Da Vinci ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Bảo tàng Kính màu được hình thành trên cơ sở bộ sưu tập hơn 1.500 hiện vật nghệ thuật thủy tinh và kính màu có giá trị của ông Nguyễn Xuân Thắng - nhà ngoại giao, nhà báo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu.
Chia sẻ về niềm đam mê với kính màu, và lý do xây dựng bảo tàng đặc biệt này, nhà ngoại giao, nhà báo Nguyễn Xuân Thắng cho biết: “Tôi đã dành gần 40 năm để tìm kiếm, sưu tầm các tác phẩm kính màu có giá trị từ khắp nơi trên thế giới. Ý tưởng xây dựng Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu được tôi ấp ủ trước tiên từ tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt của bản thân đối với loại hình nghệ thuật độc đáo này. Ngắm nhìn mỗi tác phẩm kính màu, ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp nghệ thuật từ tay nghề khéo léo, óc sáng tạo và sự tâm huyết của tác giả, mà chứa đựng trong đó là những giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc của từng thời kỳ, từng quốc gia. Tôi hy vọng rằng sự ra đời của một Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu tại Việt Nam sẽ góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của nghệ thuật kính màu, làm đa dạng hóa lĩnh vực bảo tồn và bảo tàng ở Việt Nam, có thể đem lại nhiều cảm hứng, khích lệ các ý tưởng sáng tạo trong ứng dụng công nghệ chế tác thủy tinh và nghệ thuật kính màu”.
![]() |
Một tác phẩm được trưng bày trong Bảo tàng Kính màu. |
Kính màu và nghệ thuật kính màu là một lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đồng thời là lĩnh vực nghệ thuật và mỹ thuật ứng dụng quan trọng từ lâu đời gắn liền với đời sống con người ở mọi quốc gia.
Theo lời kể của Nhà ngoại giao Nguyễn Xuân Thắng: Vào cuối thế kỷ 19 với sự phát triển không ngừng của công nghệ chế tác kính màu cùng với tốc độ phổ cập nhanh chóng vào đời sống của nghệ thuật kính màu, càng ngày càng xuất hiện nhiều dòng kính màu và thủy tinh màu đặc biệt, thu hút nhiều người quan tâm và say mê sưu tầm, muốn tìm hiểu về kính màu và nghệ thuật kính màu. "Nhưng đáng tiếc cho đến hôm nay, thực tế cho thấy, số lượng bảo tàng chuyên đề về kính màu và nghệ thuật kính màu ở các quốc gia trên thế giới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong hệ thống bảo tàng thế giới." - ông cho hay.
Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu chia sẻ: Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu sau khi ra đời sẽ làm nhiệm vụ sưu tầm, phân loại, bảo quản có hệ thống và trưng bày các hiện vật liên quan đến kính màu, nghệ thuật kính màu nói chung của Việt Nam và quốc tế; Tổ chức nghiên cứu, đánh giá có hệ thống về lịch sử kính màu, sự xuất hiện nghệ thuật kính màu, các dòng sản phẩm, các kiệt tác và các tác phẩm nghệ thuật kính màu phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài của bảo tàng; Cung cấp kiến thức về kính màu và nghệ thuật kính màu cho những người quan tâm, nghiên cứu về kính màu, nghệ thuật kính màu, góp phần bồi dưỡng trình độ hiểu biết nghệ thuật, nâng cao thị hiếu và thẩm mỹ cho đại chúng; Tổ chức các hoạt động giao lưu trong nước và quốc tế, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về nghệ thuật kính màu cho các chuyên gia, các nghệ nhân, nghệ sĩ, các nhà sưu tầm trên lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng kính màu...
![]() |
Mỗi tác phẩm kính màu đều chứa những giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc của từng thời kỳ, từng quốc gia. |
Tại lễ khánh thành Bảo tàng, Nhà ngoại giao Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Tất cả các hiện vật và phần lớn tài sản của Bảo tàng cũng như quần thể Trại Da Vinci sẽ được ông hiến tặng cho cộng đồng. Số tài sản vật chất mang ý nghĩa tinh thần này được đặt dưới sự quản lý và điều hành của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu đem lại những giá trị bổ ích trong sự nghiệp nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống cho người dân, trong đó sẽ xây dựng Quỹ Phát triển Văn hóa và đóng góp một phần giá trị vào hoạt động của UNESCO phi Chính phủ tại Việt Nam.
![]() |
Bảo tàng kính màu khi về đêm. |
"Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu sẽ không ngừng phát triển, trở thành một địa chỉ yêu thích và đáng tin cậy của tất cả những ai quan tâm, yêu mến và mong muốn tìm hiểu về nghệ thuật kính màu. Hy vọng rằng ngôi nhà trưng bày của Bảo tàng với thiết kế chưa lặp lại ở Việt Nam sẽ đem lại sự ngạc nhiên và cảm hứng cho du khách tham quan, trở thành một điểm đến có giá trị văn hóa, nghệ thuật mới mẻ, hấp dẫn ở Hà Nội, đặc biệt là cho vùng đất Ba Vì – một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của Thủ đô.” - Giám đốc bảo tàng kính màu bày tỏ mong muốn.