Ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media và trang mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật tại TP Hồ Chí Minh

(PLVN) -  Chiều 4/4, tại Trung tâm hội nghị 272 - Nhà Khách Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media (www.phapluatmedia.vn) và trang mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật ( www.congdongphapluat.vn)
Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà và Phó Tổng biên tập Hà Ánh Bình chúc mừng các nhân sự của trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media và mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật.
Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà và Phó Tổng biên tập Hà Ánh Bình chúc mừng các nhân sự của trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media và mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật.

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà cho biết: "Những năm qua Báo Pháp luật Việt Nam không ngừng cải cách, chuyển mình theo xu hướng công nghệ hiện đại, với nhiều chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn cả nội dung và hình thức trên nhiều nền tảng công nghệ nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của bạn đọc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Trần Ngọc Hà cho biết, Việc ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media và mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện, bổ sung vào hệ sinh thái của báo Pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Trần Ngọc Hà cho biết, Việc ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media và mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện, bổ sung vào hệ sinh thái của báo Pháp luật Việt Nam.

Để tiếp tục phụng sự bạn đọc một cách tốt nhất có thể, đầu năm 2022 Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, bổ sung vào hệ sinh thái trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media và trang mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật.

Trang thông tin điện tử Pháp luật Media có sứ mệnh truyền tải và lan tỏa thông tin trên các ấn phẩm, chuyên trang của Báo Pháp luật Việt Nam với hình thức đa dạng, hấp dẫn trên nền tảng công nghệ web 4.0.

Trang mạng xã hội Cộng đồng pháp luật là diễn đàn pháp luật cho cộng đồng những người quan tâm đến pháp luật. Điểm đặc biệt của trang là bạn đọc (người dùng) có thể đăng nhập tài khoản cá nhân trực tiếp tham gia sáng tạo và đăng tải nội dung trên trang phù hợp với quy định của pháp luật. Đây là một tính năng mới giúp kết nối bạn đọc với báo chí một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Phó Tổng biên tập Hà Ánh Bình cùng ông Mai Văn Thuận – Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Á Châu đã trao tặng 1000 nón bảo hiểm trị giá 400 triệu đồng cho Phòng cảnh sát Giao thông các tỉnh: Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tỉnh Bình Dương.

Phó Tổng biên tập Hà Ánh Bình cùng ông Mai Văn Thuận – Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Á Châu đã trao tặng 1000 nón bảo hiểm trị giá 400 triệu đồng cho Phòng cảnh sát Giao thông các tỉnh: Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tỉnh Bình Dương.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy – Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Tổng biên tập Hà Ánh Bình cùng ông Mai Văn Thuận – Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Á Châu đã trao tặng 1000 mũ bảo hiểm trị giá 400 triệu đồng cho Phòng cảnh sát Giao thông các tỉnh: Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tỉnh Bình Dương.

Sau khi tiếp nhận, Phòng CSGT các tỉnh sẽ triển khai trao tặng cho người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn quản lý nhằm giáo dục, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về An toàn giao thông.

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Ngọc Hà ký kết hợp tác với doanh nghiệp, doanh nhân tại buổi lễ ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media và trang mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật.

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Ngọc Hà ký kết hợp tác với doanh nghiệp, doanh nhân tại buổi lễ ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Media và trang mạng xã hội Cộng đồng Pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thành lập ngày 10/07/1985, đến nay đã trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế vững chắc của một cơ quan báo chí truyền thông trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, Báo Pháp luật Việt Nam có gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên; 16 đơn vị cấp phòng, ban chuyên môn; 15 cơ quan, văn phòng đại diện; 11 ấn phẩm báo giấy và điện tử, truyền hình, hoạt động 24/24h./.

Đọc thêm