Rộn ràng những chuyến xe đưa thợ mỏ về quê đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng ngày 05/2 (tức 26 tháng Chạp), tại Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long) Công ty Than Hòn Gai tổ chức 37 chuyến xe miễn phí đưa 1.635 thợ mỏ và gia đình về quê đón Tết. Đây là đơn vị có số lượng xe và số công nhân lao động (CNLĐ) được bố trí đưa đón về quê đón Tết lớn nhất trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Rộn ràng những chuyến xe đưa thợ mỏ về quê đón Tết

Từ sáng sớm ngày 5/2 (26 tháng Chạp), nhiều CNLĐ và gia đình đã có mặt ở Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật háo hức lên những chuyến xe do Than Hòn Gai bố trí để về quê đón Tết

Lực lượng đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ đón tiếp, hỗ trợ, hướng dẫn CNLĐ và gia đình lên những chuyến xe đi mọi miền Tổ quốc, xa nhất là Hà Tĩnh, Hà Giang…

Lực lượng đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ đón tiếp, hỗ trợ, hướng dẫn CNLĐ và gia đình lên những chuyến xe đi mọi miền Tổ quốc, xa nhất là Hà Tĩnh, Hà Giang…

Cũng như mọi năm, Công ty Than Hòn Gai đã có kế hoạch từ sớm và tổ chức chu đáo cho CNLĐ của đơn vị về quê đón Tết. Ngay từ sáng sớm, từ các ngả đường trong thành phố, người lao động của Công ty cùng người thân trong gia đình đã hướng về sân Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long) để lên những chuyến xe miễn phí do Công ty bố trí đề về các miền quê tại 19 tỉnh, thành phố mọi miền của Tổ quốc, xa nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La…

Công ty Than Hòn Gai bố trí 37 chuyến xe miễn phí cho trên 1..650 CNLĐ và gia đình về quê đón Tết

Công ty Than Hòn Gai bố trí 37 chuyến xe miễn phí cho trên 1..650 CNLĐ và gia đình về quê đón Tết

Gia đình thợ lò Phạm Ngọc Cảnh cùng vợ và hai con vui mừng, phấn khởi trước giờ lên xe về Đông Hưng, Thái Bình

Gia đình thợ lò Phạm Ngọc Cảnh cùng vợ và hai con vui mừng, phấn khởi trước giờ lên xe về Đông Hưng, Thái Bình

Lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai và các phòng ban, phân xưởng chúc CNLĐ và gia đình về quê đón Tết an toàn, thuận lợi

Lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai và các phòng ban, phân xưởng chúc CNLĐ và gia đình về quê đón Tết an toàn, thuận lợi

Sau một năm lao động vất vả, tất cả những CNLĐ làm việc ở xa quê dường như đều muốn tranh thủ thời gian từng phút để về quê ăn Tết. Họ cùng những những người thân trong gia đình với nhiều đồ đạc hành lý, quà Tết từ vùng Mỏ hối hả lên những chuyến xe và được Công ty bố trí lực lượng bảo vệ, đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ.

Anh Nguyễn Đức Ân, thợ lò Phân xưởng số 5 Thành Công phấn khởi nói: "Năm nào tôi và gia đình (tất cả 04 người) cũng được Công ty bố trí xe để về quê ăn Tết ở huyện Nga Sơn, Thanh Hoá. Các xe đều là xe chất lượng cao, đi lại thuận lợi, nhanh chóng, an toàn và đảm bảo sức khoẻ, cả gia được đi cùng một xe với gia đình các đồng nghiệp khác nên rất vui.

Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai đã luôn quan tâm chăm lo cho người lao động, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi cùng gia đình về quê đón Tết và trở lại làm việc đúng thời gian quy định".

Lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai chúc Tết, mừng tuổi cho CNLĐ và các cháu nhỏ

Lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai chúc Tết, mừng tuổi cho CNLĐ và các cháu nhỏ

Sau khi CNLĐ và gia đình ổn định chỗ ngồi trên xe, các đồng chí lãnh đạo Công ty đã đến từng xe để chúc Tết và mừng tuổi cho tất cả CNLĐ và gia đình, chúc mọi người thượng lộ bình an, đón Tết đầm ấm, vui tươ

Rộn ràng những chuyến xe chở người lao động Than Hòn Gai về quê đón Tết

Rộn ràng những chuyến xe chở người lao động Than Hòn Gai về quê đón Tết

Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Đại Chung cho biết: "Năm 2023 Công ty Than Hòn Gai đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, từ đó Công ty có điều kiện chăm lo cho người lao động tốt hơn.

Trong dịp Tế Giáp Thìn, chuyên môn và Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động Tết thợ mỏ, chăm lo cho CNLĐ như thăm hỏi, tặng quà CNLĐ xuất sắc, gia đình chính sách, khó khăn, trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” và tổ chức 37 chuyến xe chở tên 1.650 CNLĐ và gia đình về quê đón Tết và ngày mùng 5 Tết Công ty lại bố trí xe về đón CNLĐ trở lại làm việc. Công ty cũng chuẩn bị các suất ăn và nước uống trên xe chu đáo cho CNLĐ và gia đình".

Công ty Than Thống Nhất - TKV bố trí gần 30 xe ô tô chở trên 1.000 CNLĐ và gia đình về quê đón Tết

Công ty Than Thống Nhất - TKV bố trí gần 30 xe ô tô chở trên 1.000 CNLĐ và gia đình về quê đón Tết

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Nguyễn Mạnh Toán và Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng và gia đình thợ lò Nguyễn Văn Nam trước giờ về quê đón Tết
Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Nguyễn Mạnh Toán và Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng và gia đình thợ lò Nguyễn Văn Nam trước giờ về quê đón Tết

Cũng trong chiều ngày 05/2, Công ty Than Thống Nhất đã bố trí 10 chuyến xe chở hơn 350 CNLĐ và gia đình về quê đón Tết. Tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN, lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng đều có mặt để chúc Tết, mừng tuổi và tiễn cho CNLĐ và gia đình về quê đón Tết.

Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất chúc Tết, mừng tuổi CNLĐ và gia đình trước giờ xe lăn bánh

Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất chúc Tết, mừng tuổi CNLĐ và gia đình trước giờ xe lăn bánh

Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất chúc CNLĐ và gia đình về quê đón Tết thuận lợi, an toàn

Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất chúc CNLĐ và gia đình về quê đón Tết thuận lợi, an toàn

Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng chia sẻ: Năm nay, số lượng CNLĐ và gia đình đăng ký về quê đón Tết tăng hơn nhiều so với năm ngoái với khoảng hơn 1.100 người. Công ty tổ chức làm việc cả ngày Chủ nhật để chiều nay, những CNLĐ quê ở xa được bố trí về quê sớm hơn, còn sáng sớm mai 06/2 (tức 27 Tháng Chạp) Công ty sẽ bố trí tiếp 17 chuyến xe để chở CNLĐ và gia đình về quê đón Tết.

Đọc thêm