Rủ bạn đi cướp không thành, nam thanh niên bị đâm chết

(PLVN) - Sau khi nhậu, Hoa rủ Hiếu và Nhí Nhỏ cùng đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài nhưng không được dẫn đến xô xát.

VKSND TP Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Lê Hoàng Hiếu (21 tuổi), Hứa Nhí Nhỏ (29 tuổi) và Lê Văn Khuyên (44 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

Theo hồ sơ, Hiếu, Nhí Nhỏ và Lý Hoa (31 tuổi) là bạn bè sống cùng ấp. Vào sáng ngày 08/01/2020, Hiếu và Nhí Nhỏ bày rượu ra nhậu tại nhà Hiếu. Đến trưa thì Hoa qua nhậu chung. Trong lúc nhậu, Hiếu đem ma túy đã mua trước đó ra cùng bạn sử dụng và nhậu đến chiều. Sau đó, Nhí Nhỏ và Hoa phụ sơn lại nhà với Hiếu.

Đến khoảng 19 giờ, Hiếu tiếp tục tổ chức nhậu. Thời điểm này, Hoa rủ Hiếu, Nhí Nhỏ đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài nhưng Hiếu và Nhí Nhỏ phản đối. Hai tiếng sau, buổi nhậu kết thúc, Hoa không chịu về nhà mà đòi uống nữa. Đồng thời, Hoa tiếp tục rủ bạn đi cướp. Hiếu và Nhỏ vẫn không đồng ý nên Hoa đấm vào ngực Hiếu một cái. Tức giận, Hiếu lấy thanh kim loại đánh ba cái vào lưng Hoa rồi đẩy Hoa té xuống đống cát trước nhà. Cùng lúc này, Nhí Nhỏ cầm dao chạy đến đâm một nhát vào lưng Hoa.

Nghe tiếng cự cãi, Khuyên (bác của Hiếu) đi ra nhìn qua nhà Hiếu thì thấy Hiếu, Nhí Nhỏ đang đứng còn Hoa thì nằm bất động dưới đống cát. Khuyên liền kêu Hiếu và Nhí Nhỏ kéo Hoa về nhà. Thấy Hoa chảy nhiều máu, Nhí Nhỏ kêu Hiếu lấy xe chở Hoa đi cấp cứu nhưng Khuyên can ngăn. Sau đó, Khuyên múc nước dưới sông lên tạt rửa vết máu phía trước nhà Hiếu. Còn Nhí Nhỏ cõng Hoa bỏ cách đó khoảng 50 mét. 

Sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện thi thể Hoa nằm cạnh lộ nên báo công an. Lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng Lê Hoàng Hiếu và Lê Văn Khuyên. Riêng Hứa Nhí Nhỏ sau khi bỏ trốn đã ra đầu thú.

Đọc thêm