Rủ đồng nghiệp đi bán dâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại cơ quan công an, chị B.T.M khai nhận đi bán dâm qua sự môi giới của đồng nghiệp là nhân viên quán Hát cho nhau nghe trên địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức (Hà Nội).
Ảnh minh họa: Tạp chí Luật sư
Ảnh minh họa: Tạp chí Luật sư

Ngày 17/12, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Thị Oanh (sinh năm 1981 ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Đồng thời làm thủ tục xử lý hành vi mua dâm và bán dâm của cặp nam nữ do Oanh đứng giữa môi giới.

Trước đó, chiều 15/12, tổ công tác Công an huyện Hoài Đức kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện tại phòng 202 có một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã lập biên bản đưa anh T.V.N và chị B.T.M về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, chị B.T.M khai nhận đi bán dâm qua sự môi giới của đồng nghiệp là nhân viên quán Hát cho nhau nghe trên địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Công an huyện Hoài Đức đã triệu tập Đinh Thị Oanh lên làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận, thông qua các mối quan hệ xã hội có quen biết với anh T.V.N.

Khoảng 9h30 ngày 15/12, anh N. gọi điện thoại bảo Oanh môi giới cho một gái bán dâm, đưa đến quán Cafe Nghiêng thuộc thôn Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Hai bên thỏa thuận anh N. sẽ đưa cho Oanh số tiền 1,5 triệu đồng trả cho gái mại dâm. Thỏa thuận xong Oanh bảo chị B.T.M cùng làm tại quán Hát cho nhau nghe đi bán dâm với giá 500.000 đồng. Chị M. đồng ý.

Đến khoảng 12h cùng ngày (15/12), Oanh điều khiển xe máy đưa chị B.T.M đến điểm hẹn để gặp anh N. Tại đây anh N. đưa cho Oanh 1,5 triệu đồng như đã thỏa thuận từ trước. Sau đó chị M. và anh N. thuê nhà nghỉ. Khi cả hai đang quan hệ tình dục thì bị cơ quan công an kiểm tra hành chính phát hiện.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm