Rùng rợn lời khai nghi phạm giết người, phân xác cho vào vali vứt sông Hàn

(PLVN) - Liên quan đối tượng giết người rồi phân xác phi tang gây rúng động dư luận trên địa bàn, chiều 7/2, nghi phạm gây án người Trung Quốc tên gọi tiếng Việt là Tiêu Quý Bình (SN 1993, ngụ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) đã có những lời khai ban đầu.
Nghi phạm làm việc với CQĐT
Nghi phạm làm việc với CQĐT

Theo đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, xác định vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng bằng mọi giá quyết tâm truy tìm ra thủ phạm, xử lý trước pháp luật, kịp thời trấn an dư luận, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng lập tức chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét mang bí số 072G.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h30 cùng ngày, BCA 072G đã xác định được danh tính nạn nhân cũng như hung thủ gây án. Nạn nhân được xác định tên B.Đ.B (1990, ngụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), ngụ tại nhà nghỉ trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Nghi phạm gây án tên Tiêu Quý Bình (SN 1993, ngụ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) bị lực lượng Công an bắt khẩn cấp phục vụ công tác điều tra vào trưa 7/2. 

Nghi phạm Tiêu Quý Bình
 Nghi phạm Tiêu Quý Bình

Ngoài Bình, CQĐT cũng xác định khả năng có đồng phạm nữ, cũng quốc tịch Trung Quốc tên Tần Lê (người yêu của Bình). Cả 3 cùng nhập cảnh vào Việt Nam tháng 12/2019 với mục đích du lịch và thị thực có giá trị đến 3/2020.

Nói về án mạng, Đại tá Trần Mưu cho biết, chỉ trong vòng 7 tiếng đồng hồ, Công an Đà Nẵng đã bắt được các nghi phạm. Từ việc quản lý tốt địa bàn, lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng khoanh vùng để truy tìm hung thủ. Quá 12h trưa cùng ngày, sau khi đấu tranh, nghi phạm Tiêu Quý Bình đã nhận tội.

“Bình và người yêu sống chung tại phòng 401 căn hộ cho thuê số 14 Trương Văn Hiến (thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Nghi phạm ban đầu khai báo rất quanh co, nhưng sau thời gian đấu tranh đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết người của mình”, Đại tá Mưu nói.

Ông Mưu thông tin, nghi phạm ra tay sát hại nạn nhân vào khoảng 17h ngày 6/2. Bước đầu Tiêu Quý Bình khai nhận, sau khi vào Việt Nam, Tiêu Quý Bình tham gia đánh bạc ở Crowne Plaza Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) và có thắng một số tiền nhất định. Nạn nhân Đ.B là bạn thân của Tần Lê, biết Bình chơi đánh bài nên muốn tham gia với hình thức góp tiền, thắng thua chia đôi.

Nhiều lần thắng, Tiêu Quý Bình đều chia đôi cho Đ.B. Riêng ngày 4 và 5/2, Đ.B đưa cho Tiêu Quý Bình 61.000 USD để đánh tiếp nhưng bị thua. Đ.B lại không chịu nhận mất đi 30.500 USD nên buộc Tiêu Quý Bình thanh toán cho mình.

Hung khí Bình dùng để gây án
Hung khí Bình dùng để gây án

Chiều 6/2, Đ.B đến căn hộ của Tiêu Quý Bình đòi lại tiền, tại đây, 2 bên đã xảy ra xô xát. Trong quá trình cãi nhau, Bình đã dùng dây thừng có sẳn, siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sợ bị phát hiện, Bình ra ngoài hỏi mua 2 con dao và trở về khách sạn kéo thi thể vào phòng tắm phân xác nạn nhân thành 3 khúc. Phần đầu và phần chân nạn nhân được các đối tượng bỏ vào túi nilon, phần thân bỏ vào vali rồi dùng xe máy thuê, đưa ra khu vực sông Hàn, cạnh chân cầu Trần Thị Lý để phi tang.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án theo quy định tố tụng.

Đọc thêm