Rút tên Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

(PLVN) - Hội đồng Bầu cử quốc gia hôm nay, 16/5, ban hành Nghị quyết về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tại một kỳ họp. Ảnh: Chinhphu.vn
Ông Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tại một kỳ họp. Ảnh: Chinhphu.vn
Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan.
Nghị quyết được ban hành căn cứ vào Luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và đề nghị của Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ban hành Nghị quyết quyết nghị điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội (gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn). Theo đó, Đơn vị bầu cử số 10 được bầu 2 đại biểu Quốc hội Khóa XV trên tổng số lượng ứng cử viên là 3 người.

Đến thời điểm này, danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV có 866 người, giảm 2 người so với danh sách chính thức được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố ngày 27/4/2021.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, quê Hà Nội, là đại biểu Quốc hội Khóa XIV của TP Hà Nội tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh) cùng các ứng cử viên Hoàng Văn Cường, Nguyễn Anh Trí, Phan Huy Cương.

Ông Tuấn là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội. Từ tháng 8/2012 đến 3/2020, ông là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đọc thêm