Sàm sỡ nữ sinh, Phó trưởng công an xã bị thôi việc

(PLO) - UBND huyện Long Hồ đã ra quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Chí Dũng, Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới do có hành vi sàm sỡ nữ sinh.


Trước đó, trưa 10/5, ông Dũng. đến rủ cha em N (nữ sinh lớp 9) sang nhà hàng xóm nhậu. Sau đó một lúc, ông Dũng quay lại nhà của N, thấy nữ sinh này đang nằm trên võng một mình, ông Dũng nói chuyện và xin số điện thoại của nữ sinh lớp 9 để rủ đi nhà trọ. N. từ chối và tiếp tục nằm ở võng.

Vị phó trưởng công an xã bỏ đi rồi quay lại, nhào vào ôm, sờ soạng cơ thể N.

Hoảng sợ, N. đẩy ông Dũng ngã rồi bỏ chạy qua nhà bạn, sau đó, kể lại việc bị sàm sỡ cho  bố mẹ nghe.

Trả lời báo chí, ông Dũng nói: Hôm đó, ông đi đám cưới nhậu say quá nên không nhớ, không biết gì. Đến chiều đang ngủ ở nhà thì ông hàng xóm của gia đình cháu bé gọi điện nói chuyện và kêu tôi đến xin lỗi nên làm theo.

Ông Dũng đã có vợ, con, có thâm niên làm việc tại Công an xã Thạnh Quới khoảng 10 năm.

Trước khi UBND xã Long Hồ quyết định cho ông Dũng thôi việc, Đảng ủy xã Thạnh Quới đã ra quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Dũng bằng hình thức cảnh cáo.

Đọc thêm